Cũng là do mất niềm tin

ANTĐ - Liên tục những vòng đấu vừa qua, ở cả V-League lẫn hạng Nhất, trọng tài đều bị các đội bóng chỉ trích dữ dội. Nhưng sau những cuộc “mổ băng” của Ban Trọng tài với sự có mặt của đại diện Ban tổ chức, đa phần các tình huống dẫn đến tranh cãi đều được xác định: trọng tài bị oan.

Điển hình là tình huống tiền đạo Ideguchi (HAGL) ghi bàn vào lưới Hải Phòng, từ HLV cho đến Chủ tịch đội bóng đất Cảng đều một mực khẳng định trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị nhưng trọng tài chính vẫn cố tình công nhận bàn thắng. Chỉ đến khi băng kỹ thuật được công bố mới vỡ lẽ: trọng tài biên không hề căng cờ. 

Mới nhất là sau cuộc “mổ băng” chiều 19-7, Trưởng ban Trọng tài VFF Nguyễn Văn Mùi cho biết pha dứt điểm của Claudecir (trận Quảng Nam gặp Đồng Tháp vòng 16 V-League) cả 3 góc máy đều khẳng định bóng chưa qua vạch vôi, dù trước đó phía Quảng Nam một mực cho rằng trọng tài “cướp không” bàn thắng của họ.

Đa số những “cáo buộc” của các đội bóng hướng vào trọng tài được xác định là thiếu căn cứ nhưng ngay khi nó phát ra lại thuyết phục được đại bộ phận dư luận. Điều này xuất phát từ những sai sót thành hệ thống mà minh chứng là những án “treo cờ”, “treo còi” vô thời hạn dành cho một số trọng tài đã khiến niềm tin dành cho lực lượng này suy giảm nghiêm trọng.

Cũng bởi mất niềm tin nên hễ có tình huống gây tranh cãi là trọng tài bị đem ra chỉ trích đầu tiên. Bản thân lãnh đạo Ban Trọng tài cũng hoang mang và phải chờ xem “mổ băng” để biết quân của mình có “oan” thật hay không, trước khi yếu ớt phản bác lại lời vu oan của các đội bóng.