Cùng họp APEC song Tổng thống Nga không muốn gặp đồng cấp Mỹ

ANTD.VN - Mặc dù cùng tham gia Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tại Peru, song Tổng thống Nga Vladimir Putin không có kế hoạch gặp riêng người đồng cấp sắp mãn nhiệm bên phía Mỹ - ông Barack Obama.

Cùng họp APEC song Tổng thống Nga không muốn gặp đồng cấp Mỹ ảnh 1Quan hệ Nga - Mỹ xấu đi nghiêm trọng, một phần vì 2 nhà lãnh đạo Putin - Obama không thể tìm được tiếng nói chung

Thông tin trên do Thư ký báo chí của Tổng thống Nga kiêm Phát ngôn viên điện Kremlin - ông Dmitry Peskov - cung cấp.

Việc khẳng định không gặp riêng ông chủ Nhà Trắng của phía Nga cho thấy sự bất đồng sâu sắc giữa 2 nhà lãnh đạo của các cường quốc quân sự thế giới, trong bối cảnh chính quyền của ông Obama từng kiên quyết khẳng định sẽ duy trì lệnh trừng phạt Nga cho tới hết nhiệm kỳ.

Theo ông Peskov, họ và Mỹ đã không đạt được thỏa thuận về việc tổ chức một cuộc gặp riêng giữa 2 nhà lãnh đạo, song bỏ ngỏ khả năng 2 vị này có thể nói chuyện với nhau bên lề hội nghị.

Trong khi đó, cuộc gặp cao nhất giữa lãnh đạo Nga - Mỹ tại Peru sẽ là buổi trao đổi giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov với người đồng cấp John Kerry của Mỹ, nhằm bàn về cuộc xung đột Syria cũng như các lệnh trừng phạt Nga mà Washington đang áp đặt.