ANTĐ - Người lao động phía Nam phải ăn chực nằm chờ ở ga Sài Gòn chỉ mong có tấm vé tàu về quê đoàn tụ gia đình dịp Tết. Nhu cầu vé đi lại vẫn cao, trong khi ngành đường sắt không thể đáp ứng được. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến tình trạng “cò” hay “phe” vé hoạt động tràn lan.
ANTĐ - Bộ Công Thương vừa chủ trì hội nghị “Chắp nối cung cầu hàng hóa giữa các cơ sở sản xuất hàng công nghiệp nông thôn với các kênh phân phối hàng hóa nội địa truyền thống và hiện đại” khu vực phía Bắc. Hội nghị đã được tổ chức ở cả 3 miền: Bắc, Trung, Nam. Tại miền Bắc, đại diện Sở Công Thương, các doanh nghiệp tiêu biểu tại 24 tỉnh, thành phố đã tham dự.
ANTĐ - Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị số 16/CT-BCT về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường các tháng cuối năm 2012 và Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.
ANTĐ - Ngày 26-9, Thủ tướng đã chỉ thị các bộ, ngành, địa phương kiểm soát chặt chẽ các loại giá, phí của các hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu như y tế, giáo dục, nước sinh hoạt, cước vận tải, sữa, thuốc chữa bệnh cho người, thuốc bảo vệ động, thực vật, phân bón,... và giá cả các loại hàng hóa là nguyên vật liệu đầu vào của sản xuất.
ANTĐ -
Giá vàng trên thị trường thế giới hôm qua bất ngờ tăng mạnh đã kéo giá vàng trong nước bật tăng. Trong phiên giao dịch buổi chiều, giá vàng quốc tế đã vượt qua ngưỡng 1.700 USD/ounce. Tính đến gần 4h chiều qua, giá vàng thế giới giao dịch ở mức 1.709,91 USD/ounce, vàng trong nước cũng tăng nhanh vượt mốc 46,15 triệu đồng/lượng.
ANTĐ - Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội cho biết, tính đến tháng 8, các doanh nghiệp đã thực hiện 35 chuyến bán hàng trong đó có 17 chuyến bán hàng lưu động tại 10 quận huyện với tổng doanh thu đạt 930 triệu đồng. Các doanh nghiệp cũng tổ chức 5 phiên chợ Việt tại các huyện Thạch Thất, Sóc Sơn và Chương Mỹ với doanh thu đạt 600 triệu đồng…
ANTĐ - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra các dự án đầu tư nhà máy xi măng dự kiến vận hành trong giai đoạn năm 2012-2015 theo quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng Việt Nam.
ANTĐ - Mặt hàng đường ăn dù theo đánh giá, không phải là quá trọng yếu trong đời sống hàng ngày, song, việc điều hành giá đường thời gian qua lại bộc lộ nhiều bất ổn giữa các ngành. Điều này có thể là một trong những nguyên nhân dẫn tới việc giá đường trong nước ít khi thể hiện đúng giá trị thực.
ANTĐ - Đó là xu hướng của người tiêu dùng nội địa trong bối cảnh lạm phát cao, kinh tế khó khăn như hiện nay. Các chuyên gia kinh tế dự báo xu hướng này vẫn còn tiếp tục trong năm 2012.
ANTĐ - Đó là nguyên nhân chủ yếu khiến giá nhiều loại hàng hóa trong nước tăng cao trong năm 2011. Bộ Công Thương sẽ nỗ lực giải quyết vấn đề này trong năm 2012.
ANTĐ - Tại buổi làm việc giữa Bộ NN&PTNT và Bộ Công Thương về cân đối cung cầu, bình ổn các mặt hàng thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều người đã tỏ ra lo ngại, việc xuất lậu thịt lợn và một số mặt hàng khác sẽ khiến cung trong nước thiếu hụt.
(ANTĐ) - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu vừa phê duyệt kế hoạch đảm bảo cung cầu hàng hóa thiết yếu bình ổn thị trường những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.
ANTĐ - Hôm nay, 27-9, bên lề cuộc họp giữa Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Bộ TN-MT, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Cao Sỹ Kiêm, đại biểu Quốc hội khóa XIII nhận định, đầu tư vào vàng lúc này quá nhiều rủi ro.
(ANTĐ) - Gần đây, do lo ngại về nguồn cung gạo trên thế giới bị hạn hẹp, giá gạo ở một số đô thị lớn đã rục rịch tăng nhẹ. Khẳng định về vấn đề này, ông Nguyễn Trí Ngọc, Cục trưởng Cục Trồng trọt cho biết, sản lượng lúa gạo trong nước dồi dào, đủ cho tiêu dùng và xuất khẩu.
ANTĐ - Thực phẩm tăng giá vùn vụt nhưng thu nhập người lao động giữ nguyên, thậm chí còn giảm sút khiến người tiêu dùng phải cân nhắc kỹ lưỡng khi chọn mua hàng.
(ANTĐ) - Sở Công Thương Hà Nội cho biết, trong tháng 7 tới, 11 doanh nghiệp được tạm ứng vốn bình ổn giá sẽ triển khai thực hiện chương trình này với 9 nhóm mặt hàng thiết yếu nhằm kiềm chế lạm phát, đảm bảo cân đối cung cầu hàng.
(ANTĐ) - Bộ Công Thương vừa có chỉ thị về việc điều tiết cung cầu các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm kết hợp hợp lý, gắn sản xuất trong nước với điều hành xuất nhập khẩu nhằm đẩy mạnh thực hiện tốt hơn nữa Nghị quyết 11 của Chính phủ.