Cùng anh hái đu đủ, sắn về nấu cơm, bé trai 4 tuổi bị ngộ độc tử vong

ANTD.VN - Chiều 14-12, ông Đinh Um, Chủ tịch UBND xã Ba Tô, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi, cho biết, hiện sức khỏe của 2 cháu bé trong vụ ngộ độc thực phẩm khiến 3 bé trai thương vong, đã hồi phục và được các bác sĩ cho về nhà.

Em Phạm Văn Ngân đã hồi phục sức khỏe

Trước đó, do cha mẹ đi làm rẫy cả ngày, cả 3 bé trai gồm hai anh em ruột Phạm Văn Khuy (4 tuổi), Phạm Văn Nghiêng (5 tuổi, trú tại thôn Nước Tỉa, xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ) và Phạm Văn Ngân (10 tuổi, trú tại thôn Mang Lùng 1, xã Ba Tô) tự lo ăn uống.

Do đói bụng, các em hái đu đủ, củ mì (sắn) đem về nhà em Phạm Văn Ngân nấu ăn với cơm. Tuy nhiên sau khi ăn thì xảy ra ngộ độc thực phẩm. Khi cha mẹ cả 3 em đi làm rẫy về phát hiện cả 3 em nằm quằn quại, co giật liền đưa lên phân xá khu tây Ba Tơ cấp cứu.

Tại đây cháu Phạm Văn Khuy tử vong, 2 bé trai còn lại tiếp tục đưa xuống bệnh viện đa khoa Ba Tơ cấp cứu và được cứu sống.