Cụm thi đua số 7, CATP Hà Nội sơ kết 6 tháng đầu năm 2017

ANTD.VN - Sáng nay 16-6, Cụm thi đua số 7 (CATP Hà Nội) tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Thiếu tướng Phạm Xuân Bình – Phó Giám đốc CATP dự và chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tướng Phạm Xuân Bình – Phó Giám đốc CATP Hà Nội  phát biểu trại hội nghị

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Quang Đức, Phó Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức. Đại diện chỉ huy Công an 10 huyện, thị xã thuộc Cụm thi đua số 7.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP, của Huyện  uỷ, Thị uỷ và UBND các huyện, thị xã; phối hợp, hướng dẫn của các phòng nghiệp vụ CATP, sự phối hơp giúp đỡ của các phòng ban... 6 tháng đầu năm 2017, Cụm thi đua số 7 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn; Phong trào thi đua “Vì ANTQ đã đạt được các mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Tình hình TTATXH được đảm bảo, không để tội phạm lộng hành hoạt động có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”... So với cùng kỳ năm 2016, trọng án giảm 23%; tỷ lệ điều tra khám phá đạt cao (79,4%), khám phá trọng án đạt 100%; công tác chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra, tố tụng, bắt giam giữ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, không để xảy ra oan sai, sót lọt tội phạm, xử lý đúng người đúng tội.

Công tác quản lý nhà nước về ANTT tiếp tục được tăng cường; TTATGT, TTCC tại các địa bàn trọng điểm được duy trì. Đáng chú ý, trong quá trình thực hiện các nội dung công tác, các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 luôn quan tâm, làm tốt công tác xây dựng Đảng; thường xuyên đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ huy; duy trì tổ chức các hội nghị giao lưu, toạ đàm nhằm học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tạo sự gắn kết, đoàn kết phối hợp trong quá trình công tác.

Qua sơ kết, các nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm 2017 được các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 hoàn thành tốt

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Đức đã chúc mừng những thành tích mà các đơn vị trong cụm thi đua đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017. Những thành tích này góp một phần vào thành tựu phát triển kinh tế chung của Thủ đô; đảm bảo ANTT, TTATXH chung của CATP Hà Nội. Mặc dù các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 này có đặc thù riêng nhưng các đồng chí đã biết phát huy thế mạnh của mình để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao...

Thay mặt Đảng uỷ, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Phạm Xuân Bình đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác của các đơn vị thuộc Cụm thi đua số 7. Qua việc tổ chức sơ kết hội nghị 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 giúp cho các đơn vị nhìn lại kết quả đã đạt được, đồng thời đúc rút những kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại mà cụm ký kết với nhau.

Thiếu tướng Phạm Xuân Bình yêu cầu các đơn vị trong Cụm thi đua số 7 tiếp tục bám sát chỉ đạo của CATP Hà Nội; làm tốt công tác tham mưu cho Đảng uỷ, chính quyền địa phương các cấp và cho CATP. Không để tội phạm gây bức xúc, tiếp tục thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ chỉ tiêu công tác để hoàn thành thi đua.