Cụm thi đua số 4 - Công an Hà Nội: Quyết liệt thực hiện các nhóm giải pháp trọng tâm, đột phá

ANTD.VN - Chiều 17-2, Cụm thi đua số 4 Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và phát động, ký giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2020. Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố dự và chỉ đạo hội nghị.

Cụm thi đua số 4 CATP Hà Nội gồm 10 đơn vị thuộc khối Xây dựng lực lượng, Hậu cần. Tổng kết phong trào thi đua năm 2019, 8/10 đơn vị trong cụm được công nhân đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, trong đó có 4 đơn vị được Bộ Công an, UBND TP Hà Nội tặng Cờ thi đua.

Tại hội nghị, Cụm thi đua số 4 đã tổ chức tuyên dương các gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020; gồm 7 tập thể và 19 cá nhân được Giám đốc CATP khen thưởng.

Cụm thi đua số 4 - Công an Hà Nội: Quyết liệt thực hiện các nhóm giải pháp trọng tâm, đột phá ảnh 1 

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đơn vị thi đua trong Cụm thi đua số 4 đã ký giao ước thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2020; thông qua Quy chế chấm điểm thi đua, điểm thưởng, điểm chuẩn trong các nội dung; kết quả đánh giá.

Nội dung giao ước thi đua xác định rõ sự đổi mới trong công tác chuyên môn; chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung các Chương trình, Kế hoạch công tác, các chuyên đề theo chức năng nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác tham mưu, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng tặng danh hiệu điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 cho các cá nhân thuộc Cụm thi đua số 4

Trong công tác chính trị tư tưởng, thi đua khen thưởng sẽ tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; quán triệt, thực hiện nghiêm khẩu hiệu hành động năm 2020 của Công an Thành phố; tiếp tục thực hiện phong trào thi đua, đồng thời triển khai 4 đợt thi đua; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện thể chất cho cán bộ chiến sỹ...

Về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, Cụm 4 tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của Đảng ủy CATP, Thành ủy Hà Nội; tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp (chi bộ, đảng bộ) nhiệm kỳ 2020-2025.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng tặng danh hiệu điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 cho các tập thể

Đối với công tác xây dựng lực lượng, Cụm thi đua số 4 tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương kiện toàn bộ máy Công an tinh gọn, hiệu quả; kiện toàn, tổ chức, rà soát, bố trí sắp xếp sử dụng biên chế hợp lý; chấp hành nghiêm túc chế độ, chính sách về tài chính, công khai tài chính, dân chủ trong quản lý tài chính, tài sản; quản lý và sử dụng có hiệu quả vũ khí, trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ…

Chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng biểu dương những cố gắng, kết quả đã đạt được của các đơn vị trong Cụm thi đua số 4. Đồng chí Phó Giám đốc nhấn mạnh, 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng, do đó các đơn vị cần chủ động xây dựng, triển khai các giải pháp trọng tâm, đột phá, bám sát chức năng nhiệm vụ được giao.

 

10 đơn vị trong Cụm thi đua số 4 ký giao ước thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2020

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng đề nghị, căn cứ vào nội dung thi đua được ký kết và kế hoạch hoạt động, các đơn vị trong Cụm cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong công việc, xây dựng tiêu chí thi đua phù hợp với đặc điểm, tính chất của từng đơn vị. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cần được quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ...

“Đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó cần chủ động, nâng cao trách nhiệm được giao; căn cứ chương trình, kế hoạch đã được các đơn vị thống nhất, ký kết để tổ chức thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các hoạt động theo hướng thiết thực, tránh hình thức” - Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng nêu rõ.