Cục trưởng Cục Tình báo quân đội Nga Igor Sergun đột ngột qua đời

ANTĐ -Truyền thông Nga và báo chí quốc tế ngày 4-1 đồng loạt đưa tin, ông Igor Sergun, Cục trưởng Cục Tình báo quân đội Nga (GRU) đã đột ngột qua đời ở tuổi 58.

Cục trưởng Cục Tình báo quân đội Nga Igor Sergun đột ngột qua đời ảnh 1Cục trưởng Cục Tình báo quân đội Nga Igor Sergun

Thông tin về sự ra đi bất ngờ của ông Igor Sergun cũng đã được đưa trên một website của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Đến nay, mới chỉ có những thông tin nói về sự ra đi của ông Igor Sergun, còn nguyên nhân về cái chết của vị tướng tình báo này hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Ông Igor Sergun sinh ngày 28-3-1957, tốt nghiệp Học viện Quân sự Suvorov ở Moskva, Nga.
Năm 1984, ông Igor Sergun bắt đầu tham gia làng tình báo quân đội Nga. Năm 1998, ông mang quân hàm Đại tá và từng làm Tùy viên quân sự của Nga tại Albania.

Ông Igor Sergun được bổ nhiệm làm người đứng đầu GRU kiêm Phó tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga vào ngày 26-12-2011.

Ngày 31-8-2012, ông Igor Sergun được thăng quân hàm Trung tướng và ngày 21-2-2015 được thăng quân hàm Thượng tướng.

Năm 2014, Igor Sergun nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ và Liên minh Châu Âu vì phương Tây cho rằng, ông tham gia hoạt động của các sỹ quan GRU ở Đông Ukraine.
Putin từng gọi ông Igor Sergun là "người chỉ huy lão luyện, một con người dũng cảm và trung thành tuyệt đối".