Sau trận động đất mạnh 7,7 độ richter và ba dư chấn xảy ra trên khắp Myanmar vào ngày 28-3, Chính phủ Myanmar đã chính thức yêu cầu hỗ trợ nhân đạo và huy động nguồn lực tới Trung tâm Điều phối hỗ trợ nhân đạo ASEAN về quản lý thảm họa (Trung tâm AHA).
Đáp lại yêu cầu này, Trung tâm AHA đã nâng mức cảnh báo của Trung tâm Điều hành khẩn cấp ASEAN lên mức Đỏ, đánh dấu việc kích hoạt Đội Phản ứng và đánh giá khẩn cấp ASEAN (ASEAN-ERAT) nhằm hỗ trợ Chính phủ Myanmar trong công tác ứng phó với động đất.
Trung tâm AHA tổ chức đoàn công tác gồm 9 nước thành viên ASEAN đánh giá nhanh tình hình thiệt hại tại Myanmar trong vòng 14 ngày (từ ngày 30/3-12/4), trong đó Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai - Bộ NN và MT cử 03 thành viên tham gia đoàn công tác.
Trước đó, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an đã cử 105 cán bộ, chiến sỹ (Bộ Quốc phòng: 80 người, Bộ Công an: 25 người) cùng nhiều trang thiết bị sang Myanmar trực tiếp tham gia cứu hộ.
Tại Myanmar, Hội đồng Hành chính Nhà nước (SAC), đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại sáu tiểu bang và khu vực bị ảnh hưởng: Bago, Magway, Mandalay, Nay Pyi Taw, Sagaing và tiểu bang Shan ở đông bắc; yêu cầu sự hỗ trợ quốc tế để hỗ trợ các nỗ lực cứu trợ.
Theo thống kê mới nhất, 2.056 người chết, khoảng 3.900 người bị thương và gần 270 trường hợp còn mất tích.
Đường cao tốc Yangon-Nay Pyi Taw-Mandalay và sân bay quốc tế Mandalay bị hư hại nghiêm trọng. Tòa nhà sân bay Nay Pyi Taw đã sụp đổ và sân bay đã phải đóng cửa. Cầu Ava, nhiều công trình kiến trúc, ngôi chùa Phật giáo trên dãy núi Sagaing đã bị sập.
Tại Thái Lan, trận động đất mạnh xảy ra tại Myanmar khiến 17 người thiệt mạng, 32 người bị thương và 83 người mất tích.