Cục Nghệ thuật Biểu diễn xử phạt "Hoa hậu châu Á 2016"

ANTĐ - Cục Nghệ thuật Biểu diễn vừa có văn bản số 566/NTBD-QLBD gửi Sở VH&TT TP.HCM đề nghị phối hợp xử lý về trường hợp người đẹp Phạm Huỳnh Thủy Tiên “thi chui” tại cuộc thi “Hoa hậu châu Á - Miss Asia 2016” vừa khép lại tại Sydney (Úc).

Thủy Tiên (giữa) tự ý “thi chui” và giành vương miện “Miss Asia 2016”

Theo đó, Cục Nghệ thuật Biểu diễn yêu cầu Sở VH&TT TP.HCM có biện pháp xử lý Phạm Huỳnh Thủy Tiên theo đúng quy định tại Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ban hành ngày 12-11-2013 của Chính phủ vì đã tự ý tham dự sân chơi sắc đẹp kể trên mà không thực hiện các thủ tục đề nghị cơ quan quản lý văn hóa cấp giấy phép.

Trước đó, “chân dài” sinh năm 1995 chia sẻ mục đích ban đầu của cô khi qua Úc là để chuẩn bị cho dự án video ca nhạc đầu tay của mình lấy bối cảnh tại đây. Tuy nhiên, sau khi vô tình gặp gỡ Ban tổ chức “Miss Asia” thì họ khuyên cô nên thử tham dự cuộc thi này và bất ngờ giành vương miện Hoa hậu.