Cực khoái tăng 15% khả năng sinh sản

ANTD.VN - Một nghiên cứu mới đây Đại học College Cork (Ireland) cho thấy, cực khoái đóng vai trò quan trọng trong khả năng sinh sản, tăng 15% cơ hội thụ thai ở phụ nữ. 

Theo các nhà khoa học, khi người phụ nữ đạt cực khoái sẽ giữ lại nhiều tinh dịch trong tử cung, vì vậy khả năng thụ thai sẽ cao hơn. Nghiên cứu trước đây cho thấy, cực khoái nữ kích thích sản sinh hai hormone trong não là prolactin và oxytocin. Ở nhiều động vật có vú, việc sản sinh 2 loại hormone này đóng vai trò thúc đẩy buồng trứng giải phóng trứng.

Với những loài mà con đực là tác nhân kích thích dẫn đến sự rụng trứng, con cái chỉ sản sinh trứng sau khi đạt cực khoái. Quá trình sinh sản ở con người từng diễn ra theo cách tương tự nhưng chu kỳ rụng trứng ở phụ nữ không phụ thuộc vào hoạt động tình dục mà theo chu kỳ kinh nguyệt (hay sự rụng trứng theo chu kỳ).