Nở rộ phương án tuyển sinh đại học

Nở rộ phương án tuyển sinh đại học

ANTĐ - Tiếp tục nới hạn công bố phương án tuyển sinh của các trường ĐH, CĐ năm 2015 thêm 1 tháng nữa, Bộ GD-ĐT cho biết, ngày 20-11, các trường phải hoàn thành thông tin này. Hiện, mới có ĐHQG Hà Nội tuyên bố không sử dụng kết quả thi quốc gia và xét tuyển ĐH.
Đỗ tốt nghiệp THPT trên 99%: Lo không thực chất

Đỗ tốt nghiệp THPT trên 99%: Lo không thực chất

ANTĐ - Ngày 17-6, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT thông báo sơ bộ về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014, theo đó tỷ lệ đỗ tốt nghiệp năm nay cao hơn năm 2013 với hơn 99%. Các chuyên gia giáo dục lo ngại về tính thực chất của kết quả trên.
Học sinh Việt Nam đoạt 3 Huy chương Vàng Olympic tiếng Nga

Học sinh Việt Nam đoạt 3 Huy chương Vàng Olympic tiếng Nga

ANTĐ - Ngày 12-6, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT cho biết, kết quả dự thi Olympic Tiếng Nga quốc tế năm 2014, đội tuyển quốc gia Việt Nam đoạt 5 huy chương gồm: 3 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc. 
Sẽ có 4 điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ 2014

Sẽ có 4 điểm sàn tuyển sinh ĐH, CĐ 2014

ANTĐ - Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT cho biết, kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay sẽ có từ 3 đến 4 mức điểm xét tuyển khác nhau, các trường được tự quy định một môn thi chính trong số 3 môn thi và môn này sẽ nhân hệ số 2 khi tính điểm xét tuyển. 
Điều chỉnh cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT

Điều chỉnh cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT

ANTĐ - Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD- ĐT cho biết, bên cạnh những thay đổi về phương pháp xét tốt nghiệp THPT năm nay thì cấu trúc đề thi tốt nghiệp THPT cũng sẽ có một số điều chỉnh. 
Lịch thi tốt nghiệp THPT 2014

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2014

ANTĐ - Sáng 1-4, Bộ GD-ĐT đã chính thức thông báo hướng dẫn tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2014. Lịch thi và thời gian làm bài thi cụ thể như sau: 
Lùi thời hạn đăng ký dự thi ĐH, CĐ

Lùi thời hạn đăng ký dự thi ĐH, CĐ

ANTĐ - Ngày 15-3, Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT đã công bố danh sách 53 trường ĐH, CĐ được tuyển sinh riêng năm 2014. Tuy nhiên, cũng theo số liệu từ Bộ GD-ĐT thì đến nay đã có 64 trường ĐH, CĐ nộp đề án tuyển sinh riêng. 
Sẽ có thay đổi về chế độ ưu tiên tuyển sinh

Sẽ có thay đổi về chế độ ưu tiên tuyển sinh

ANTĐ - Theo ông Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT, quy định cộng điểm ưu tiên theo khu vực đã không thay đổi nhiều năm nay trong khi mà điều kiện kinh tế, xã hội các vùng miền đã thay đổi nhiều. 
Không bắt buộc phải thi “3 chung”

Không bắt buộc phải thi “3 chung”

ANTĐ - Ngày 12-12, thông tin mới nhất về kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ đã được lãnh đạo  Bộ GD-ĐT trao đổi với báo chí cùng với việc công bố dự thảo quy định về tự chủ tuyển sinh. Điều này được cho là sẽ tác động và thay đổi lớn về cách dạy và học ở bậc phổ thông.
Đội tuyển Olympic Tin học quốc tế giành nhiều huy chương

Đội tuyển Olympic Tin học quốc tế giành nhiều huy chương

ANTĐ - Ngày 12-7, Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT cho biết, toàn bộ 4 học sinh đội tuyển quốc gia Việt Nam, dự thi Olympic Tin học quốc tế năm 2013 từ ngày 4 đến 14-7 tại Australia đều đoạt giải. 
Nhiều biến động lựa chọn ngành nghề

Nhiều biến động lựa chọn ngành nghề

ANTĐ - Theo thống kê của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GĐ-ĐT không kể số hồ sơ đăng ký dự thi thí sinh nộp trực tiếp tại các trường, tổng số hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh ĐH-CĐ tại các địa phương năm 2013 là 1.710.983 hồ sơ, trong đó hồ sơ dự thi ĐH chiếm 79% (1.343.656 hồ sơ), hồ sơ dự thi CĐ chiếm 21% (367.327 hồ sơ). 
Thu lệ phí tuyển sinh ÐH, CÐ làm 2 đợt

Thu lệ phí tuyển sinh ÐH, CÐ làm 2 đợt

ANTĐ - Ngày 14-3, Phó cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD-ĐT Trần Văn Nghĩa cho biết, do Thông tý liên tịch số 25/2013 của Bộ Tài chính và Bộ GD-ĐT về quy định chế độ thu và sử dụng lệ phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) ĐH, CĐ, TCCN chỉ có hiệu lực từ ngày 25-4 và áp dụng cho các kỳ tuyển sinh từ năm 2013 nên việc thu phí tuyển sinh của kỳ thi này sẽ chia làm 2 đợt. 
Bộ GD-ĐT rút lại quy định trái luật

Bộ GD-ĐT rút lại quy định trái luật

ANTĐ - Tin từ Bộ Tư pháp cho biết, Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ Pháp chế, Bộ GD-ĐT đã có buổi làm việc tại Bộ Tư pháp xung quanh Thông tư 04 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, đại diện Bộ GD-ĐT thừa nhận có sai sót trong việc đưa ra quy định không được phát tán thông tin bằng chứng vi phạm quy chế thi cho người khác dưới bất kỳ hình thức nào. 
Thận trọng chọn trường

Thận trọng chọn trường

ANTĐ - Cơ hội trúng tuyển không ít đối với những thí sinh trượt nguyện vọng 1 trong kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay, tuy nhiên, theo các chuyên gia tuyển sinh, khả năng cạnh tranh rất cao với khối công lập. Phương án học liên thông từ cao đẳng thực hành để lên đại học cũng được gợi ý cho thí sinh.