Cục Điện ảnh lên phương án tổ chức Liên hoan phim Việt Nam kết hợp trực tuyến

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau khi phải lùi lại thời gian tổ chức từ tháng 9 đến tháng 11-2021, Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXII nhiều khả năng sẽ diễn ra theo hình thức kết hợp “online”.

Theo ông Vi Kiến Thành – Cục trưởng Cục Điện ảnh thì đơn vị này hiện đang lên phương án tổ chức Liên hoan phim Việt Nam 2021 trên cơ sở tuân thủ các quy định nghiêm về công tác phòng chống dịch Covid-19 do Bộ Y tế ban hành. Tính đến thời điểm này, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp và căng thẳng nên phía Cục Điện ảnh đang cân nhắc khả năng tổ chức sự kiện trên theo hình thức kết hợp giữa truyền thống và trực tuyến.

Cụ thể, Liên hoan phim sắp tới có thể vẫn diễn ra tại Huế song hạn chế khách mời, giữ khoảng cách giữa những người tham gia sự kiện, phun khử khuẩn các địa điểm nơi diễn ra sự kiện, nơi lưu trú của khách mời. Tuy nhiên phương án trên chỉ thực hiện trong trường hợp địa điểm tổ chức là thành phố Huế ổn định, không xuất hiện ca dương tính với Covid-19 và rạp chiếu phim cũng như các dịch vụ thiết yếu được phép hoạt động. Ngay cả trong điều kiện này, các đại biểu khách mời khi đến đây để dự Liên hoan phim cũng sẽ buộc phải kiểm tra y tế, không có dấu hiệu nhiễm bệnh trước đó.

Cũng theo phương án này thì các chương trình của Liên hoan phim sẽ được gói gọn trong thời gian 3 ngày, giảm bớt nhiều hoạt động so với dự kiến ban đầu để đảm bảo an toàn, vì sự thành công chung LHP trong điều kiện bình thường mới. Bên cạnh đó, phim dự thi ở các hạng mục gồm: phim truyện điện ảnh, phim tài liệu, phim khoa học và phim hoạt hình sẽ chiếu giãn cách trong rạp chiếu phim tại Hà Nội để Ban giám khảo chấm. Những phim thỏa thuận với Ban tổ chức chiếu trong khuôn khổ “Chương trình toàn cảnh Paranoma” của Liên hoan phim sẽ được chiếu trực tuyến phục vụ khán giả. Tại Liên hoan phim dự kiến cũng sẽ diễn ra hội thảo với chủ đề “Xúc tiến, quảng bá điện ảnh từ giá trị di sản văn hóa, du lịch trong hợp tác, cung cấp dịch vụ làm phim”.

Hai sự kiện chính là lễ khai mạc và lễ bế mạc năm nay theo phương án sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và Đài PT-TH Thừa Thiên Huế; đồng thời tổ chức giãn cách trong khán phòng và trực tuyến trên các nền tảng số để khán giả theo dõi.

Liên hoan phim Việt Nam là sự kiện điện ảnh được tổ chức định kỳ 2 năm/lần và cũng là giải thưởng điện ảnh lớn nhất cả nước.

Liên hoan phim Việt Nam là sự kiện điện ảnh được tổ chức định kỳ 2 năm/lần và cũng là giải thưởng điện ảnh lớn nhất cả nước.

Tuần phim chào mừng LHP Việt Nam lần thứ XXII cũng dự kiến sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh, theo phương án chiếu giãn cách trong rạp và chiếu trực tuyến với những phim thỏa thuận được phép chiếu trực tuyến. Hiện nay, rạp Đông Ba (thuộc Trung tâm Văn hóa- Điện ảnh tỉnh) vừa được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho phép sửa chữa, chỉnh trang, nâng cấp và trang bị mới hệ thống máy chiếu hiện đại phục vụ Liên hoan phim. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố Huế cũng có hơn 20 phòng chiếu phim đạt chuẩn quốc gia và quốc tế của các đơn vị tư nhân. Hệ thống phòng chiếu hiện đại nói trên hứa hẹn đảm bảo đáp ứng yêu cầu của khán giả theo dõi Liên hoan phim lần thứ 22.

Trong khuôn khổ Liên hoan phim cũng sẽ có một số hoạt động quảng bá, truyền thông, giao lưu trực tuyến với các nhà làm phim (chuyển đổi hình thức từ các hội thảo trực tiếp sang trực tuyến nếu dịch tiếp tục diễn biến phức tạp), giao lưu các tác giả có phim đạt Bông Sen Vàng sau lễ trao giải. Các địa chỉ tường thuật trực tuyến dự kiến gồm: tường thuật trên website www.lienhoanphimvn.com; trên sóng của Đài THVN; trên nền tảng trực tuyến của VTV (VTV go); trên kênh Youtube chính thức của đơn vị tổ chức sự kiện hoặc các đơn vị bảo trợ truyền thông.