Còn ai dám ăn bánh trung thu, nếu nhìn cảnh này?

Còn ai dám ăn bánh trung thu, nếu nhìn cảnh này?

ANTĐ - Một lượng lớn nguyên liệu dùng để sản xuất bánh Trung thu không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm vừa bị lực lượng cảnh sát thuộc Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an phối hợp với CAQ Long Biên, Đội QLTT số 17 phát hiện và thu giữ vào chiều ngày 18/9 tại Hà Nội.
Chất lượng bánh trung thu: Một dấu hỏi lớn

Chất lượng bánh trung thu: Một dấu hỏi lớn

ANTĐ - Còn 2 tuần nữa mới đến Tết Trung thu, thế nhưng bắt đầu từ rằm tháng bảy thị trường bánh Trung thu đã khá nhộn nhịp. Tuy nhiên năm nào cũng vậy, vấn đề mà người tiêu dùng quan tâm nhất vẫn là chất lượng bánh và sự an toàn thực phẩm có đảm bảo hay không khi các sản phẩm không rõ nguồn gốc, các hóa chất độc hại để chế biến lẫn nguyên liệu làm nhân quá hạn sử dụng… vẫn được bán len lỏi trên thị trường. Đây vẫn là một dấu hỏi lớn khiến người tiêu dùng không khỏi lo lắng. 
Ngăn chặn hàng tấn bánh kẹo "bẩn" mang bán cho học sinh

Ngăn chặn hàng tấn bánh kẹo "bẩn" mang bán cho học sinh

ANTĐ - Để qua mặt lực lượng chức năng, chủ hàng xếp số bánh kẹo “lậu” lẫn với các loại hàng hóa khác. Số bánh kẹo này có hình thức bắt mắt, được bày bán ở cổng các trường học, đánh vào nhận thức còn yếu của các cháu nhỏ.
Thu giữ 7,5 tấn bột nghi chất tạo nạc

Thu giữ 7,5 tấn bột nghi chất tạo nạc

ANTĐ - Tin từ đoàn kiểm tra của Bộ NN&PTNT về tình hình sử dụng chất tạo nạc trong chăn nuôi cho biết, trong hôm nay 11-4, đoàn kiểm tra gồm Thanh tra Bộ NN&PTNT, Cảnh sát môi trường và các lực lượng liên quan đã phát hiện và thu giữ 7,5 tấn bột nghi là chất tạo nạc dùng trong chăn nuôi tại huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. 
Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm vùng biên

Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm vùng biên

ANTĐ - Nhận rõ tình hình buôn lậu các thực phẩm không rõ nguồn gốc sẽ thâm nhập vào thị trường nước ta với khối lượng lớn trong dịp Tết Trung thu, lực lượng cảnh sát môi trường đã tăng cường kiểm tra tại các tuyến giao thông trọng điểm Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Ninh, Bắc Giang và Lạng Sơn.
11.000 quả trứng lậu suýt thành nhân bánh Trung thu

11.000 quả trứng lậu suýt thành nhân bánh Trung thu

ANTĐ - Khoảng 17h00 ngày 31-8, tổ công tác Đội 3, phòng 6, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường phối hợp với Đội QLTT số 3 - Chi cục QLTT thành phố Hà Nội phát hiện, thu giữ số lượng lớn trứng gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ tại nhà riêng của Đặng Thị Minh Hảo (SN 1980, ở số 9 đường An Xá, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm).
Nhập trứng lậu "đổi màu"  về làm nhân bánh trung thu

Nhập trứng lậu "đổi màu" về làm nhân bánh trung thu

ANTĐ - Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã thu giữ 10.000 quả trứng vịt và 1.000 quả trứng vịt muối bắc thảo. Toàn bộ số trứng này được đựng trong các thùng xốp và hầu hết đã quá hạn sử dụng.
Giật mình nhân bánh Trung thu nhập lậu

Giật mình nhân bánh Trung thu nhập lậu

ANTĐ - 100 thùng với tổng trọng lượng 2 tấn gồm các loại cốm, đậu đỏ, đậu xanh, để phục vụ việc “chế” nhân bánh Trung thu nhập lậu từ Trung Quốc, đã bị Đội QLTT số 11 - Chi cục QLTT Hà Nội phối hợp cùng Cục Cảnh sát môi trường và CAQ Tây Hồ phát hiện, thu giữ đêm 23-8.