Cuba mở cửa lại Đại sứ quán tại Washington sau hơn nửa thế kỷ

ANTĐ -Lần đầu tiên sau nửa thế kỷ, lá cờ của Cuba đã chính thức bay trên nóc tòa nhà Đại sứ quán nước này tại Washington, Mỹ.

Sáng 20-7 được coi là thời khắc lịch sử trong mối quan hệ đóng băng kéo dài hơn 50 năm qua giữa Mỹ và Cuba, khi hai nước đã chính thức mở cửa trở lại hai đại sự quán tại Hanava và Washington.

Buổi sáng cùng ngày, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla đã có mặt tại Đại sứ quán nước này ở Washington để kéo cao lá cờ Cuba, tung bay giữa bầu trời đầy nắng của nướcMỹ. Sự kiện này sẽ được phát sóng chính thức trên truyền hình quốc gia của Cuba, hứa hẹn một chương mới trong quan hệ giữa hai nước.

Trong khi đó, ở Hanava, mọi sự chuẩn bị cho lễ mở cửa trở lại Đại sứ quán Mỹ cũng được hoàn thành xong xuôi. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ là người kéo cờ trong buổi lễ trọng đại, ông cũng là quan chức cấp cao của Mỹ đặt chân đến Cuba trong vòng hơn nửa thập kỷ qua.
Cuba mở cửa lại Đại sứ quán tại Washington sau hơn nửa thế kỷ  ảnh 1Cuba mở cửa lại Đại sứ quán tại Washington sau hơn nửa thập kỷ 

Phát biểu trên truyền hình cuối tuần qua, Chủ tịch Cuba Raul Castro cho biết: “Một giai đoạn mới sẽ bắt đầu, lâu dài và khó khăn trên con đường hướng đến bình thường hóa quan hệ hai nước. Điều này sẽ đòi hỏi chúng tôi phải tìm giải pháp cho những vấn đề cần phải giải quyết trong 5 thập kỷ qua”.

Mối quan hệ giữa Hanava và Washington đã đóng băng từ năm 1961, khi Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cuba và áp đặt một lệnh cấm vận thương mại để đáp trả các cuộc cải cách do Chủ tịch Cuba thời kỳ đó là ông Fidel Castro tiến hành. 

Tháng 12-2014, Mỹ và Cuba đã công bố kế hoạch bình thường hóa quan hệ ngoại giao và kinh tế, đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong mối quan hệ căng thẳng hơn nửa thế kỷ qua.