Cuba: Iran phá vỡ lệnh phong tỏa "tội lỗi" của Mỹ

ANTD.VN -Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel ngày 25-5 nói rằng, sự xuất hiện của tàu chở dầu Iran tại bến cảng Venezuela đã phá vỡ lệnh phong tỏa “không thể chấp nhận và tội lỗi” của Mỹ đối với Venezuela.

Cuba: Iran phá vỡ lệnh phong tỏa "tội lỗi" của Mỹ ảnh 1

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel

“Sự xuất hiện của tàu chở dầu Iran tại một bến cảng ở Venezuela đã phá vỡ lệnh phong tỏa ‘không thể chấp nhận và tội lỗi’ của Washington đối với Caracas”, trang thông tin chính thống Prensa Latina của Cuba ngày 25-5 dẫn lời Chủ tịch nước này, ông Miguel Diaz-Canel nói.

Được biết, chiếc tàu chở dầu đầu tiên Iran đã cập cảng El Palito hôm 25-5 để tiếp tế nhiên liệu cho Venezuela sau khi Mỹ áp dụng các lệnh trừng phạt lên quốc gia này. Trước đó, tàu Fortune đã mang theo khoảng 43 triệu lít dầu, xuất phát từ cảng Shahid Rajaei thuộc vùng Nam Iran vào khoảng giữa tháng 3-2020. 

Đây là chiếc tàu chở dầu đầu tiên trong số 5 tàu chở dầu của Iran cập cảng tại vùng bờ biển phía Bắc Venezuela mặc cho các cảnh báo và trừng phạt của Mỹ. Con tàu chở dầu thứ hai mang tên Forest hiện đã di chuyển tới vùng biển Caribe. Trong khi đó, ba tàu chở dầu còn lại lần lượt mang tên Faxon, Petunia và Clavel hiện đang vượt qua Đại Tây Dương, hướng tới Venezuela. 

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng ngày đã gửi lời cảm ơn đến giới chức Iran vì sự hỗ trợ kịp thời này, đồng thời nhấn mạnh rằng, cả Caracas và Tehran đều mong muốn hòa bình và đều có quyền tự do buôn bán.