Cửa hàng thời trang tại Bắc Kinh cấm người Trung Quốc

ANTĐ - “Người Trung Quốc không được vào, ngoại trừ nhân viên”, tấm biển treo trước cửa  hàng thời trang tại đường Nhã Bảo, Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ghi rõ như vậy (ảnh) và đây là tâm điểm gây bức xúc trong dư luận nước này. 

Cửa hàng thời trang tại Bắc Kinh cấm người Trung Quốc ảnh 1

Theo nhân viên bán hàng tại đây cho biết, cửa hàng này chủ yếu nhằm phục vụ người nước ngoài, chủ yếu là người Nga. Chính vì vậy, kẻ gian thường trà trộn vào đây để trộm đồ của khách. Thậm chí, mới tuần trước, cửa hàng đã phải bỏ ra số tiền không hề nhỏ, khoảng 5.000 USD để bồi thường cho một vị khách nước ngoài đã bị người Trung Quốc trộm đồ.

“Camera của cửa hàng đã ghi lại hình ảnh một người Trung Quốc ăn trộm đồ của họ, nhưng vị khách nước ngoài kia cho rằng chúng tôi đã thông đồng với thủ phạm để dàn cảnh trộm đồ”, nhân viên cửa hàng giải thích. “Trước đây, chúng tôi không có ý treo tấm biển kia lên vì không muốn coi thường người Trung Quốc, nhưng chúng tôi đã bị “quấy rầy” bằng những hành vi đáng xấu hổ”, nhân viên cửa hàng cho biết thêm.