Cưa đầu đạn 105 ly để lấy thuốc nổ, 2 người chết thảm

ANTĐ - Đang cưa vỏ lấy thuốc nổ thì quả đạn bất ngờ phát nổ làm 2 người chết tại chỗ. 
Cuối giờ chiều ngày 25-3, CAH Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, lúc 13h20 cùng ngày, tại nhà ông Lê Công Hóa (52 tuổi, ở thôn Hiền Lương, xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh) đã xảy ra vụ nổ đạn pháo làm 2 người chết tại chỗ.

Theo đó, vào thời điểm trên, ông Hóa cùng anh Trần Nguyễn Tấn Phúc (23 tuổi, trú thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh) cùng nhau cưa một quả đạn pháo 105 ly để lấy thuốc nổ. Trong lúc hai người cố cưa đầu đạn, một tiếng nổ inh tai nhức óc phát ra làm hàng xóm ở gần đó giật mình. Khi người dân chạy đến nơi thì thấy ông Hòa cùng anh Phúc đã tử vong tại chỗ.

Cơ quan công an cho biết, do vụ nổ quá gần và mạnh, thi thể hai nạn nhân gần như không còn nhận dạng được. Tiến hành khám nghiệm hiện trường, CAH Vạn Ninh đã thu giữ 1 đầu đạn đang cưa dở.

Hiện CAH Vạn Ninh tiếp tục điều tra, xác định xem quả đạn pháo đã cướp đi sinh mạng của hai nạn nhân được lấy từ đâu ra.