Tiếp tục rà soát tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV

Tiếp tục rà soát tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV

ANTĐ - Sáng 18-7, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng thư ký Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia đã trả lời phỏng vấn báo chí xung quanh vụ việc của bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường và ông Trịnh Xuân Thanh - 2 người đã trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV nhưng sau đó không được xác nhận tư cách ĐBQH vì không đủ tiêu chuẩn. 
Hà Nội xem xét điều chỉnh học phí

Hà Nội xem xét điều chỉnh học phí

ANTĐ - "Xem xét quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021" là một trong những nội dung của kỳ họp thứ hai HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, dự kiến sẽ diễn ra trong tuần từ ngày 1-8 đến ngày 5-8-2016.
Lùi hiệu lực thi hành Bộ luật Hình sự và 3 luật liên quan

Lùi hiệu lực thi hành Bộ luật Hình sự và 3 luật liên quan

ANTĐ - Cùng với Bộ luật Hình sự (BLHS), Bộ luật Tố tụng Hình sự (TTHS), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự và Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam cũng được công bố lùi hiệu lực thi hành. Bên cạnh đó, dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của BLHS 2015 được bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 đã được Quốc hội  thông qua ngày 29-6.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu nhậm chức

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu nhậm chức

ANTĐ - Sau khi được HĐND TP  Hà Nội bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, để hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tập thể UBND TP sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách toàn diện nền hành chính, khắc phục sự chậm trễ, phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp.
CATP Hà Nội đóng góp thành công chung của kỳ bầu cử

CATP Hà Nội đóng góp thành công chung của kỳ bầu cử

ANTĐ - Ngày hội toàn dân đã khép lại với tỷ lệ cử tri cả nước đi bầu cử đạt 98,77%, trong đó TP Hà Nội cũng đạt trên 98,43%. Để có được thành công chung đó, cùng sự nỗ lực của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, còn có những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an Thủ đô trong công tác đảm bảo an ninh trật tự để sự kiện chính trị trọng đại này thực sự là ngày hội của non sông.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Phát huy cao nhất quyền làm chủ của nhân dân

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Phát huy cao nhất quyền làm chủ của nhân dân

ANTĐ - Sáng 22-5, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã thực hiện quyền bầu cử của mình tại tổ bầu cử số 8 phường Nhân Chính (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Chia sẻ với báo chí sau khi bỏ phiếu bầu, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, ông rất vui mừng và phấn khởi thực hiện quyền công dân theo quy định của pháp luật.
Lãnh đạo thành phố thực hiện quyền công dân

Lãnh đạo thành phố thực hiện quyền công dân

ANTĐ - 7h sáng 22-5, đồng chí Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 4, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội. 
Chọn đại biểu ưu tú nhất

Chọn đại biểu ưu tú nhất

ANTĐ - Đúng 7h sáng 22-5, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm đã có mặt tại điểm bỏ phiếu số 1 phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội. Ngay  sau lễ khai mạc, hoàn tất các thủ tục chuẩn bị cho công tác  bầu cử, đồng chí Bộ trưởng và cử tri, cán bộ, chiến sỹ trên địa bàn đã tiến hành bỏ phiếu.
Hà Nội: Hơn 98% cử tri đi bầu cử

Hà Nội: Hơn 98% cử tri đi bầu cử

ANTĐ - Tối 22-5, Uỷ ban Bầu cử thành phố Hà Nội cho biết, tính tới 19h ngày 22-5, tỷ lệ cử tri đi bầu tại thành phố Hà Nội đạt 98,43%.