Khoán xe công, dễ hay khó?

Khoán xe công, dễ hay khó?

ANTD.VN - Dự kiến cuối năm 2016, Hà Nội sẽ là một trong những địa phương đi đầu trên cả nước thực hiện khoán xe công, giảm lãng phí ở một số sở, ban ngành. Chủ trương này của Hà Nội đang nhận được sự ủng hộ từ dư luận.
Không ngại tấn công vào "vùng cấm"

Không ngại tấn công vào "vùng cấm"

ANTD.VN - “Không có vùng cấm” - đó là chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong vấn đề chống tham nhũng, lãng phí. Không chỉ khẳng định bằng lời nói, mà bằng những động thái quyết liệt ngay từ đầu nhiệm kỳ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tiếp thêm niềm tin cho nhân dân.
Hà Nội công khai các công ty trồng cây xanh bật gốc, phong tỏa tài khoản chủ đầu tư nhà 8B Lê Trực

Hà Nội công khai các công ty trồng cây xanh bật gốc, phong tỏa tài khoản chủ đầu tư nhà 8B Lê Trực

ANTD.VN -Sáng nay, 6-8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các ĐBQH trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội đã tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm, Ba Đình. Cùng tham dự buổi tiếp xúc, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp giải đáp một số vấn đề cử tri nêu trong phạm vi quản lý của thành phố.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: "Xử lý nghiêm bất kể ai liên quan đến sự cố Formosa"

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: "Xử lý nghiêm bất kể ai liên quan đến sự cố Formosa"

ANTĐ - Đánh giá Formosa đã gây ra thảm họa môi trường nghiêm trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định bất cứ ai, tổ chức nào liên quan đều bị xử lý nghiêm.

Đánh giá Formosa đã gây ra thảm họa môi trường nghiêm trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định bất cứ ai, tổ chức nào liên quan đều bị xử lý nghiêm.

 
Dân mong nước sạch, chán việc học thêm

Dân mong nước sạch, chán việc học thêm

ANTĐ - Thường trực HĐND TP Hà Nội vừa gửi UBND TP báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri Thủ đô trước kỳ họp thứ hai HĐND TP khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Làm sao để con, cháu nông dân được làm lãnh đạo?

Làm sao để con, cháu nông dân được làm lãnh đạo?

ANTĐ - Bài phát biểu nhậm chức của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV đã nhận được sự quan tâm, đồng tình của cử tri cả nước, bởi đã “chạm” đến nhiều vấn đề bức xúc của đất nước như phát triển kinh tế bền vững, đầu tư nguồn nhân lực, vấn đề nợ công, môi trường, chính sách tiếp cận đầu tư nước ngoài, bảo vệ chủ quyền… 
Hậu sự cố Formosa: Công khai, minh bạch trong xử lý

Hậu sự cố Formosa: Công khai, minh bạch trong xử lý

ANTĐ - Thảo luận tại hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2016, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm, nhiều đại biểu Quốc hội đã đề nghị Chính phủ cần rà soát chặt chẽ các dự án đầu tư có ảnh hưởng lớn đến môi trường.
"ĐBQH cần luôn lắng nghe, hoàn thành nhiệm vụ nhân dân giao phó"

"ĐBQH cần luôn lắng nghe, hoàn thành nhiệm vụ nhân dân giao phó"

ANTĐ - Phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhắn nhủ: "Mỗi Đại biểu Quốc hội, mỗi cơ quan của Quốc hội cần chủ động hơn trong việc tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri, đề xuất, đóng góp tích cực vào hoạt động của Quốc hội để Quốc hội hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trách nhiệm mà đồng bào và cử tri cả nước giao phó".
Chúng ta cần tôm cá, cần thép nhưng có cần Formosa đến 70 năm?

Chúng ta cần tôm cá, cần thép nhưng có cần Formosa đến 70 năm?

ANTĐ -Trong phiên thảo luận tại hội trường sáng 29-7, Đại biểu Quốc hội Trần Công Thuật (đoàn Quảng Bình) phát biểu, sự cố môi trường biển do Formosa gây ra làm ảnh hưởng lớn đời sống nhân dân, an ninh trật tự, sự phát triển kinh tế xã hội, làm giảm lòng tin của người dân.
Chất vấn những vấn đề bức xúc nhất

Chất vấn những vấn đề bức xúc nhất

ANTĐ - Tại kỳ họp thứ hai, HĐND TP Hà Nội khóa XV tới đây, phiên chất vấn và trả lời chất vấn dự kiến diễn ra vào ngày 2-8-2016, HĐND TP Hà Nội sẽ lựa chọn một số nội dung có tính bức xúc nhất để đại diện các cơ quan trả lời trực tiếp tại hội trường.
Sẽ xem xét bãi nhiệm đại biểu HĐND TP.Hà Nội đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường

Sẽ xem xét bãi nhiệm đại biểu HĐND TP.Hà Nội đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường

ANTĐ - HĐND Thành phố Hà Nội cho biết, tại kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố khóa XV tới đây, Thường trực HĐND Thành phố Hà Nội sẽ lựa chọn một số nội dung có tính bức xúc nhất để đại diện các cơ quan trả lời trực tiếp tại hội trường. Cũng tại kỳ họp lần này, HĐND Thành phố Hà Nội sẽ xem xét về việc bãi nhiệm đại biểu HĐND đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường.
Cán bộ liêm chính, dân thêm tin tưởng

Cán bộ liêm chính, dân thêm tin tưởng

ANTĐ - Sáng 25-7, Quốc hội đã nghe Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2017 và thảo luận về một số nội dung liên quan.
Ông Trần Đại Quang tái đắc cử Chủ tịch nước

Ông Trần Đại Quang tái đắc cử Chủ tịch nước

ANTĐ -Chiều 25-7, Quốc hội  đã bầu Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả kiểm phiếu cho thấy có 485/487 đại biểu có mặt đồng ý bầu ông Trần Đại Quang làm Chủ tịch nước, chiếm tỷ lệ trên 98%.
Nếu có bộ máy tốt thì không có nền hành chính ách tắc, phiền hà

Nếu có bộ máy tốt thì không có nền hành chính ách tắc, phiền hà

ANTĐ -Bộ máy Nhà nước tự thân nó không làm được điều gì, nó được tạo nên bởi hành động của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Nếu có bộ máy tốt, đội ngũ cán bộ công chức biết đến trách nhiệm và bổn phận của mình thì không có nền hành chính còn nhiều ách tắc phiền hà, không có đầu tư dàn trải, kém hiệu quả 
Hành động vì dân

Hành động vì dân

ANTĐ - Phát biểu nhậm chức, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV khẳng định sẽ cùng các đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng hoạt động, để Quốc hội thật sự là một Quốc hội đoàn kết, sáng tạo và hành động vì lợi ích của nhân dân. 
Quốc hội hành động vì hạnh phúc nhân dân

Quốc hội hành động vì hạnh phúc nhân dân

ANTĐ - Sáng 23-7, tại buổi họp báo ra mắt ngay sau khi vừa được Quốc hội khóa XIV bầu tái đắc cử làm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Quốc hội đã, đang và sẽ tiếp tục có nhiều hình thức giám sát vụ Formosa. Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ về những nhiệm vụ trọng tâm và những ưu tiên trong hoạt động của Quốc hội ở nhiệm kỳ này.
Trọng trách lớn  trên vai

Trọng trách lớn trên vai

ANTĐ - Dù muôn vàn khó khăn thách thức, nhưng Quốc hội khóa XIV đã bắt đầu những ngày làm việc đầu tiên đầy sinh khí, khởi đầu là việc bầu các chức danh quan trọng của Nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021. 
Lễ tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân

Lễ tuyên thệ của Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Kim Ngân

ANTĐ - "Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.