Cử tri Myanmar bầu cử trong yên bình

ANTĐ - Hôm qua 8-11, hơn 30 triệu cử tri Myanmar đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử lịch sử ở đất nước này. Ngày bầu cử diễn ra yên bình và không có bất cứ báo cáo nào về sự cố, bạo lực.
Cử tri Myanmar bầu cử trong yên bình ảnh 1

Khoảng 6.000 ứng cử viên từ 93 đảng phái chính trị tranh cử 1.142 ghế quốc hội và nghị viện bang, vùng của Myanmar trong cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước này kể từ năm 2010, khi chính phủ hiện nay lên nắm quyền trong một cuộc bỏ phiếu từng bị các chính phủ phương Tây chỉ trích là không tự do và không công bằng. 

Tuy nhiên các nhà hoạt động ước tính khoảng 4 triệu người không thể đi bỏ phiếu. Các tổ chức phi chính phủ cho biết, khoảng 80.000 người Rohingya ở bang Rakhine không được phép bỏ phiếu. Theo truyền thông nhà nước Myanmar, 5 trong tổng số 330 thị trấn của nước này sẽ không tổ chức bầu cử vì lý do an ninh. Kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử dự kiến sẽ được công bố vào sáng 10-11.