Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc:

Cử tri Hà Nội ủng hộ bỏ quy định thu phí bảo trì đường bộ với xe máy

ANTĐ - Trao đổi với phóng viên bên lề phiên khai mạc kỳ họp lần thứ 13 HĐND TP Hà Nội sáng 6-7, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, HĐND TP đã luôn lắng nghe và phản ánh những khó khăn khi thực hiện thu phí bảo trì đường bộ với xe máy và cử tri Hà Nội ủng hộ bỏ quy định thu phí bảo trì đường bộ đối với xe máy...

Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc trả lời phỏng vấn

-PV: Thưa bà, tại kỳ họp Quốc hội vừa qua, một vấn đề người dân rất quan tâm được đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh đặt ra là không nên thu phí bảo trì đường bộ đối với xe máy, quan điểm của bà với tư cách Chủ tịch HĐND TP Hà Nội về vấn đề này?

-Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc: Bản thân tôi đã có ý kiến trên các phương tiện truyền thông, và thực tế qua tiếp xúc cử tri, cũng có nhiều ý kiến về vấn đề này. Trước tiên, Hà Nội là nơi đi đầu và thực hiện rất nghiêm túc chủ trương này. Tuy nhiên sau 2 năm triển khai chúng tôi thấy một số khó khăn như phương thức thu hiện nay là giao cho tổ dân phố thu nên gặp nhiều vướng mắc. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra còn chưa được triển khai hiệu quả. Không ai kiểm tra nên người nộp và người không nộp vẫn bị đánh đồng. Vấn đề thứ ba là việc xử phạt theo quy định là xử phạt tăng từ 1 đến 3 lần, nhưng thẩm quyền xử phạt giao cho ai, ai xử phạt còn khó thực hiện. CHủ trương thu phí này là thẩm quyền của Chính phủ, nhưng mức thu lại do HĐND TP quy định. Nếu Chính phủ bỏ quy định thu phí bảo trì đường bộ với xe máy thì cử tri Hà Nội và HĐND TP rất ủng hộ.

- PV: Thực tế, trong 2 năm qua, TP đã ra nhiều văn bản đề nghị quận, huyện không thu, chưa thu cần triển khai nghiêm túc chủ trương này trong khi việc thu phí bảo trì đường bộ với xe máy gặp nhiều khó khăn, bà đánh giá thế nào về việc này?

- Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc: Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cấp chính quyền, thì cần những giải pháp để thực hiện và Hà Nội luôn nghiêm túc trong việc thực hiện các chủ trương của Chỉnh phủ và việc ra những văn bản chỉ đạo như trên là cần thết trong lĩnh vực quản lý nhà nước. Tuy nhiên bên cạnh việc ra văn bản, qua việc tiếp xúc, lắng nghe ý kiến cử tri của HĐND TP, chúng tôi đã phản ánh với Quốc hội những khó khăn khi thực hiện việc thu phí bảo trì đường bộ với xe máy. Quan điểm của chúng tôi là luôn lắng nghe ý kiến của cử tri để hoàn thiện những cơ chế, chính sách, không đẩy khó cho người dân.