Cử tri đề nghị sửa quy định phạt xe không chính chủ

ANTĐ - Hàng loạt vấn đề thời sự nóng hổi đã được cử tri Hà Nội gửi tới kỳ họp thứ 6, HĐND TP khóa XIV (dự kiến khai mạc ngày 3-12 tới). Trong đó, phải kể tới những vấn đề quan trọng như Việt Nam giành quyền đăng cai tổ chức Á vận hội (ASIAD) 18 tại Hà Nội vào năm 2019; đề nghị điều chỉnh quy định xử phạt xe không chính chủ...

Giao thông và trật tự đô thị là những vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: PHÚ KHÁNH

Nới quy định cấm để xe trên vỉa hè

Khác với các kỳ họp trước, bên cạnh việc đề xuất tu bổ, sửa chữa, mở rộng các tuyến đường giao thông đô thị, lần này, chính sách pháp luật giao thông được người dân quan tâm nhiều hơn. Cụ thể, cử tri của nhiều quận, huyện đề nghị TP kiến nghị với Chính phủ điều chỉnh việc thực hiện Nghị định 71/CP về xử phạt đối với việc không chuyển quyền sở hữu phương tiện theo quy định (không sang tên đổi chủ phương tiện) phù hợp với thực tế và thuận tiện hơn cho người dân. Cũng trong lĩnh vực này, cử tri quận Hoàn Kiếm phản ánh, hiện nay, có tình trạng nhiều người dân bị tạm giữ phương tiện giao thông không đến nộp phạt và nhận lại phương tiện. Do đó, cử tri đề nghị UBND TP nghiên cứu để có quy định chi tiết hơn về thời hạn giải quyết những trường hợp người dân không đến nhận phương tiện vi phạm bị tạm giữ để tránh tình trạng các phương tiện bị thu giữ lâu năm, hư hỏng gây lãng phí rất lớn. 

Đánh giá “mạng lưới xe buýt trên địa bàn Hà Nội đã phát triển tốt, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân” nhưng cử tri quận Long Biên muốn TP xem xét, nghiên cứu việc sử dụng quảng cáo trên xe buýt để tuyên truyền về văn hóa giao thông và các chủ trương chính sách bởi hiện nay chủ yếu chỉ quảng cáo các dịch vụ. Cử tri các quận nội thành cho biết, hiện nay, nhiều tuyến phố văn minh đô thị có vỉa hè rộng, nhưng do quy định không được để xe trên vỉa hè nên nhiều hộ gia đình, hộ kinh doanh vẫn lén lút để xe lộn xộn gây mất mỹ quan đường phố. Cử tri yêu cầu UBND TP chỉ đạo nghiên cứu phương án đối với những tuyến phố có vỉa hè rộng trên 3,5m nên cho phép được kẻ vạch, xác định ranh giới để người dân xếp xe cho gọn gàng, đảm bảo trật tự đô thị.

Phàn nàn thủ tục xin cấp phép xây dựng còn phức tạp, nhất là xin chỉ giới quy hoạch đối với các dự án, cùng với đó, việc xin phép xây dựng công trình nhà dân là rất khó khăn, cử tri quận Long Biên kiến nghị TP chỉ đạo các ban ngành nghiên cứu, tinh giản các thủ tục không cần thiết, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân khi đi xin cấp phép xây dựng.

Lo lắng về ASIAD năm 2019

Liên quan tới việc TP Hà Nội được chọn làm chủ nhà của Á vận hội (ASIAD) 18 (vào năm 2019), cử tri nhận định đây là vinh dự của Thủ đô, nhưng cử tri cũng băn khoăn bởi TP cũng sẽ phải đầu tư, xây dựng, trang bị rất nhiều công trình, hạng mục. Cử tri Hoàn Kiếm lo lắng: “Trong thời điểm kinh tế khó khăn như hiện nay, đề nghị TP phải có lộ trình thực hiện cụ thể và chỉ đạo sâu sát để chống lãng phí trong việc tổ chức sự kiện này...

Một vấn đề khác được cử tri nhiều quận huyện đề cập là kiến nghị nâng giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để làm các dự án. Chẳng hạn, cử tri quận Hai Bà Trưng mong muốn TP xem xét lại mức đền bù GPMB dự án đường vành đai I (cử tri cho rằng mức đền bù còn thấp so với thị trường). Ngoài ra, cử tri cũng đề nghị TP quan tâm hạ thấp giá nhà tái định cư. Tương tự, cử tri quận Ba Đình đề xuất TP nghiên cứu giá đền bù GPMB tại  các  dự án đường vành đai II, Kim Mã - Núi Trúc, Trần Phú - Kim Mã để sát hơn với giá thị trường, tránh thiệt thòi cho nhân dân...

Trong lĩnh vực văn hóa - giáo dục, cử tri phản ánh, khu vực Đông Nam Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) nhiều nhà cao tầng, nhưng chưa có trường học công lập. Con em nhân dân tại khu vực này đều phải học trường dân lập đóng phí rất cao, lên tới 4 triệu đồng/tháng/học sinh. Do vậy, TP cần có kế hoạch xây dựng trường công lập tại khu vực này. Cử tri quận này cũng yêu cầu TP có các biện pháp để bảo vệ người chống tham nhũng một cách tích cực bởi hiện nay đã xảy ra hiện tượng gọi điện đe dọa, ném chất thải vào nhà, gửi vòng hoa đến viếng người đang sống... để đe dọa người tố cáo tham nhũng.