“Mama tổng quản” của cử tạ Việt Nam

“Mama tổng quản” của cử tạ Việt Nam

ANTĐ - Khác với biệt danh “Cúc voi” mà các đồng nghiệp vẫn thường gọi, người phụ nữ ấy mang vẻ đẹp hiền hòa cùng giọng nói và thái độ điềm đạm. Hơn 20 năm lăn lộn với nghề, chị đã dạy dỗ, chăm sóc và uốn nắn để cho ra đời biết bao nhiêu lứa VĐV, HLV cho bộ môn cử tạ.
Cử tạ lo mất Vàng hạng 56kg nam

Cử tạ lo mất Vàng hạng 56kg nam

ANTĐ - Giấc mơ lần đầu đoạt HCV SEA Gamaes  của Thạch Kim Tuấn đứng trước nguy cơ tan thành bong bóng, bởi nội dung này khả năng có tới 90% phải hủy thi đấu do không đủ tối thiểu 3 quốc gia tham dự. 
Vượt khó mang vinh quang cho Tổ quốc

Vượt khó mang vinh quang cho Tổ quốc

ANTĐ - Phóng viên ANTĐ đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Bùi Thanh Long - Phó Giám đốc Trung tâm thể thao Công an Nhân dân (Bộ Công an), xung quanh kế hoạch chuẩn bị và mục tiêu phấn đấu của thể thao Bộ Công an tại SEA Games 27.

Thần đồng cử tạ tự tử vì… thua cuộc

Thần đồng cử tạ tự tử vì… thua cuộc

ANTĐ - Igor Tepikin, vận động viên cử tạ 15 tuổi từng ba lần vô địch cử tạ Moscow (Nga) đã nhảy lầu tự tử chỉ vì giành vị trí thứ 7 trong cuộc thi cử tạ với những đối thủ lớn tuổi hơn mình hôm 1-10. Đó cũng là lần đầu tiên Igor không giành được huy chương trong sự nghiệp ngắn ngủi của mình.
PARALYMPIC 2012:  Kình ngư Việt Nam vào chung kết 50m bơi tự do

PARALYMPIC 2012: Kình ngư Việt Nam vào chung kết 50m bơi tự do

ANTĐ -  Tin vui đã đến ngay trong ngày thi đấu đầu tiên của đoàn thể thao khuyết tật Việt Nam tham dự Thế vận hội       Paralympic London 2012, khi kình ngư Võ Thanh Tùng đã vượt qua vòng loại nội dung bơi 50m tự do hạng thương tật S5 để vào chung kết.
“Chúng ta đã quá kém cỏi”

“Chúng ta đã quá kém cỏi”

ANTĐ - Người đứng đầu Tổng cục TDTT thừa nhận ngành thể thao đã không hoàn thành nhiệm vụ tại Olympic như đã đăng ký với Bộ chủ quản, đồng thời đứng ra nhận trách nhiệm việc đoàn Việt Nam trắng tay trên đất London. 
“Đâu phải lỗi tại tôi”

“Đâu phải lỗi tại tôi”

ANTĐ - Cuối cùng thì CĐV được một vị lãnh đạo thể thao cho là nguyên nhân khiến Quốc Toàn mất huy chương Olympic đã lên tiếng “minh oan” cho mình và các CĐV khác.
“Bóng ma” doping

“Bóng ma” doping

ANTĐ - 4 năm trước tại Olympic Bắc Kinh, Trung Quốc, người hâm mộ sốc khi nghe tin Ngân Thương bị trục xuất khỏi giải do phát hiện sử dụng chất cấm có trong thuốc lợi tiểu mà VĐV này dùng chỉ với mục đích giảm cân. 2 năm sau, đến lượt Á quân Olympic Hoàng Anh Tuấn (cử tạ) bị cấm thi đấu 2 năm do sử dụng nước uống có chứa chất cấm mà không hay biết. Đó là những bài học đắt giá cho sự thiếu hiểu biết của VĐV lẫn sự hời hợt của ngành thể thao trong việc phòng chống doping. 
“Huy chương không từ trên trời rơi xuống”

“Huy chương không từ trên trời rơi xuống”

ANTĐ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam Lâm Quang Thành cho rằng, nếu muốn giành huy chương tại sân chơi khắc nghiệt như Olympic, VĐV phải có thực lực chứ không thể chỉ chờ may mắn. 

18 niềm hy vọng chinh phục Olympic

18 niềm hy vọng chinh phục Olympic

ANTĐ - Tối nay 8-7, tại Hà Nội, Bộ VH-TT&DL, Tổng cục TDTT cùng Ủy ban Olympic Việt Nam đã tổ chức chương trình Gặp mặt đoàn TTVN tham dự Olympic 2012. Đây là kỳ Thế vận hội đầu tiên trong lịch sử, Việt Nam có tới 18 VĐV của 11 bộ môn giành suất chính thức.