Cụ ông buộc chặt vợ vào gốc cây trước khi bị lũ cuốn

ANTĐ - Một bà lão 72 tuổi đã may mắn sống sót giữa dòng nước lũ, sau khi chồng bà dùng quần áo để buộc chặt vợ vào gốc cây lớn, trước khi bị lũ cuốn đi xa.

Cảnh giải cứu cụ bà được phát sóng trên truyền hình

 Một đoạn video quay cảnh giải cứu một người phụ nữ lớn tuổi, khuôn mặt hoảng loạn sợ hãi, hai tay ôm chặt một gốc cây lớn giữa dòng nước lũ đục ngầu chảy xiết, được phát sóng trên truyền hình Trung Quốc, nhận được sự thương cảm rất lớn.

Bà lão 72 tuổi cùng chồng bị lũ cuốn trong trận lũ lụt kinh hoàng ở thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc hôm 20-7. Hai người đã yêu cầu cứu trợ trong khi cùng nhau ôm chặt gốc cây, giữa dòng nước mạnh.

Chồng bà buộc chặt vợ vào gốc cây trước khi bị lũ cuốn đi xa

Theo trang IFeng, trước khi lực lượng cứu hộ bơi xuồng đến, cụ ông đã dùng quần áo buộc chặt vợ mình vào một gốc cây lớn vì nhận thấy rằng không thể giữ chặt bà lâu hơn.

Các binh sĩ cứu hộ đã đến quá muộn, khi người đàn ông lớn tuổi bị lũ cuốn đi trước ánh mắt hoảng loạn đau xót của vợ.

Cuối cùng, lực lượng cứu hộ cũng tiếp cận và giải cứu được cụ bà, tuy nhiên tình trạng của chồng bà không được đề cập đến trong bản tin.

Sau khi những hình ảnh này được phát sóng, nhiều người dùng mạng xã hội Trung Quốc đã chia sẻ và bày tỏ sự thương cảm, lòng ngưỡng mộ tình yêu của hai người.

Trong tuần qua, miền bắc Trung Quốc đã phải hứng chịu một trận mưa lũ kinh hoàng khiến 164 người thiệt mạng và 125 người mất tích. Truyền thông nước này cho biết, tỉnh Hà Bắc là nơi chịu nhiều thiệt hại nhất với 11 người chết và 111 người mất tích. Hơn 300.000 người đã buộc phải sơ tán khỏi nơi ở.

Các trận mưa lớn đã gây ra lở đất, làm sụp đổ ít nhất 50.000 ngôi nhà và thiệt hại hàng triệu hecta hoa màu.