"Xếp bút nghiên" lên đường

"Xếp bút nghiên" lên đường

ANTĐ - Ông có điều gì suy ngẫm mà trầm tư thế? Dư âm Tết vẫn còn, người ta rủ nhau đi lễ hội, lễ chùa, còn mình thì bó gối với chén chè suông.

Nữ giám đốc trẻ và giấc mơ quỹ từ thiện lớn nhất Việt Nam

Nữ giám đốc trẻ và giấc mơ quỹ từ thiện lớn nhất Việt Nam

ANTĐ - Vay 30 triệu đồng mở cửa hàng quần áo khi đang là sinh viên năm thứ nhất ĐH Ngoại thương; bỏ học giữa chừng để tập trung vào kinh doanh; gây dựng Trung tâm tiếng Anh với số vốn 20 triệu đồng... là những điều bất ngờ về nữ giám đốc trẻ xinh đẹp, táo bạo Bùi Phương.

Lúng túng phân luồng giáo dục phổ thông

Lúng túng phân luồng giáo dục phổ thông

ANTĐ - Đề án cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ GD-ĐT soạn thảo trình Chính phủ được đánh giá là chưa thuyết phục bởi không thể hiện được tính phân luồng giữa học nghề và học văn hóa từ bậc phổ thông. GS Phạm Tất Dong, Phó Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam khẳng định, phân luồng vẫn tắc nếu cơ cấu theo hướng này.

  "Anh hùng" trong đống rơm

"Anh hùng" trong đống rơm

ANTĐ - Giờ tôi mới hiểu lý do tại sao nhiều cử nhân ra trường không kiếm được việc làm. Nhiều thạc sỹ phải giấu bằng để được nhận vào làm lao động phổ thông như lái taxi, thợ xây…
Cử nhân thất nghiệp:  Đổ xô học kỹ năng mềm

Cử nhân thất nghiệp: Đổ xô học kỹ năng mềm

ANTĐ - Người thất nghiệp ngày càng nhiều đã tạo cơ hội cho một số dịch vụ làm hồ sơ xin việc, lớp học dạy kỹ năng trả lời phỏng vấn… đua nhau ra đời. Hệ quả, người thất nghiệp lại là “miếng mồi” kiếm tiền cho những kẻ khác.
Chơi nhiều, học ít - cử nhân thất nghiệp

Chơi nhiều, học ít - cử nhân thất nghiệp

ANTĐ - Hiện tượng sinh viên ngồi trong giảng đường chỉ ngủ gật, chơi game, lướt mạng không còn là điều lạ lẫm. Thay vì lắng nghe, ghi bài, sinh viên thời nay chỉ việc giương điện thoại lên chụp lại các slide giáo án. Học đại học bây giờ xem ra còn đơn giản hơn học phổ thông.
Để người dân tôn vinh

Để người dân tôn vinh

ANTĐ - Mấy hôm nay theo dõi những tranh cãi quanh việc một trường Đại học tự cho mình quyền phong chức danh Giáo sư cho giáo viên, thấy cũng có nhiều chuyện thú vị. Tôi tưởng việc này lâu nay thuộc về Hội đồng chức danh Giáo sư Nhà nước chứ?
Thí sinh vội vã rút-nộp hồ sơ trước giờ "khóa sổ" nguyện vọng 1

Thí sinh vội vã rút-nộp hồ sơ trước giờ "khóa sổ" nguyện vọng 1

ANTĐ - Hôm nay (20-8) là hạn cuối cùng để hoàn thành đăng ký xét tuyển đợt 1. Cả thí sinh lẫn người nhà phải chạy đua với thời gian trước khi hạn rút-nộp hồ sơ nguyện vọng 1 kết thúc vào 17h cùng ngày. Ghi nhận của phóng viên ANTĐ lúc 10h sáng nay, tại ĐH Bách khoa Hà Nội.

Không có thời gian để... thất nghiệp

Không có thời gian để... thất nghiệp

ANTĐ - Trong khi các nước khác của EU đang phải vật lộn với tình trạng thất nghiệp trong thanh niên cao kỷ lục, thì tại Đức và Áo, hơn 50% số người rời khỏi các cấp học có thể tìm được việc làm mà không phải trải qua một khoảng thời gian thất nghiệp.
Gia đình hiếu học nhất  “làng hiếu học”

Gia đình hiếu học nhất “làng hiếu học”

ANTĐ - Trong quá trình tác nghiệp tại kỳ thi THPT Quốc gia 2015, tôi tình cờ gặp cô Nguyễn Thị Vui tại điểm thi trường THPT Việt Đức (Hà Nội) và được nghe cô chia sẻ về truyền thống hiếu học của làng Hành Thiện (thuộc xã Xuân Hồng, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) quê mình.
Học - không bao giờ muộn

Học - không bao giờ muộn

ANTĐ - Tôi với bác có gộp lại cũng thua xa một người đàn bà ở xã Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Thua là thua thế nào, trí óc thì không đến nỗi nào, sức vóc tôi thì bác không thấy đây à: chân tay vẫn còn rắn rỏi chán.
Cơ hội rộng mở với ngành dinh dưỡng

Cơ hội rộng mở với ngành dinh dưỡng

ANTĐ - Trong hội thảo “Thực trạng và chiến lược phát triển nguồn nhân lực dinh dưỡng tại Việt Nam” diễn ra tại Đại học Y Hà Nội ngày 15-1 vừa qua, GS.TS. Nguyễn Công Khẩn - Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Đào tạo - Bộ Y tế nhận định rằng hiện nay, mạng lưới dinh dưỡng và an toàn thực phẩm tại Việt Nam còn thiếu về số lượng và yếu về chất lượng, chưa đáp ứng được nhu cầu của cộng đồng. Vì vậy, đã đến lúc dinh dưỡng cần được nhìn nhận đúng mức như một nghề với nhu cầu ngày càng cấp thiết.

Cử nhân thất nghiệp vì thiếu kỹ năng

Cử nhân thất nghiệp vì thiếu kỹ năng

ANTĐ - Ông Phạm Hoài Nam - Giám đốc Học viện đào tạo quốc tế GM    Việt Nam nói về nguyên nhân dẫn tới tình trạng sinh viên tốt nghiệp ra trường không tìm được việc làm.
Cử nhân thất nghiệp do chất lượng đào tạo

Cử nhân thất nghiệp do chất lượng đào tạo

ANTĐ - 50% sinh viên tốt nghiệp ĐH, CĐ đối mặt với nguy cơ thất nghiệp bởi yếu về trình độ chuyên môn, thiếu thông tin, kiến thức thực tế, chưa nhuần nhuyễn kỹ năng thực hành xã hội. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng thực trạng này  có một phần trách nhiệm của ngành giáo dục.