Hưởng lợi hay “hưởng” hại?

Hưởng lợi hay “hưởng” hại?

ANTĐ - Kể từ khi khu đô thị Văn Phú bắt đầu đi vào hoàn thiện, cư dân phường Phúc La (quận Hà Đông) đều khấp khởi mừng thầm bởi nghĩ rằng họ sẽ được hưởng lợi từ những hạ tầng mà khu đô thị này mang lại. Thế nhưng, khi những dự án nhà ở thông tầng liền kề với tổ dân phố số 2 đi vào thực hiện lại vấp phải những phản ứng gay gắt từ chính người dân

Ecopark chào đón 600 hộ cư dân

Ecopark chào đón 600 hộ cư dân

ANTĐ - Nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc 30/4-1/5/2013, tại Khu đô thị Ecopark đã diễn ra sự kiện Ngày nghỉ Xanh trong suốt hai ngày nghỉ lễ với nhiều hoạt động thú vị để chào đón 600 hộ cư dân đã nhận bàn giao nhà đợt đầu tiên trong năm 2013 và chuyển đến sinh sống tại khu đô thị.
“Giữ giá” bất động sản bằng tiện ích

“Giữ giá” bất động sản bằng tiện ích

ANTĐ - Dù trong thời điểm được coi là thừa cung nhưng thị trường bất động sản vẫn không hề “dễ mua” với nhiều người. Bởi lẽ, tìm được một khu đô thị mới đã sẵn sàng cả về cơ sở vật chất lẫn hạ tầng xã hội đầy đủ toàn diện với những tiện ích tối thiểu như trường học, bệnh viện, trung tâm mua sắm... không hề đơn giản. 
Xuân về nơi cực Bắc của Tổ quốc

Xuân về nơi cực Bắc của Tổ quốc

ANTĐ - Giữa những ngày đông rét mướt, chúng tôi lại xách ba lô đến vùng địa đầu Tổ quốc. Không khỏi bâng khuâng vì “năm hết tết đến”, nhưng nhiệm vụ và nỗi háo hức được đến với đỉnh cao cực Bắc của đất nước đã hối thúc chúng tôi lên đường. 

Hành xử thiếu trách nhiệm làm cư dân bức xúc

Hành xử thiếu trách nhiệm làm cư dân bức xúc

ANTĐ - Do không thống nhất được mức phí trông giữ xe với người dân, chiều 12-12 đơn vị quản lý tòa tháp Thành Công 57 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội đã tự ý chặn barie, không cho các hộ dân đưa xe vào tầng hầm khiến người dân lâm vào cảnh nội bất xuất, ngoại bất nhập…

Quản lý chung cư: “Chẩn bệnh” chưa đúng

Quản lý chung cư: “Chẩn bệnh” chưa đúng

ANTĐ - Chung cư cao tầng trong khu đô thị mới đã xuất hiện ở Hà Nội được 15 năm. Thế nhưng, mô hình quản lý, vận hành cho tới nay vẫn rối như canh hẹ. Mâu thuẫn giữa người dân và chủ đầu tư vẫn diễn ra liên miên. Chính sự bị động của cơ quan hoạch định chính sách đã gây ra tình trạng này.

Cuộc sống của “người chuột”

Cuộc sống của “người chuột”

ANTĐ - Nếu không có trận mưa lũ khủng khiếp ấy, có khi người ta vẫn chưa biết, hoặc cố tình không biết tới một khoảng tối của Bắc Kinh - cuộc sống của “người chuột” dưới những căn hầm ẩm thấp, thiếu dưỡng khí và ẩn chứa đầy nguy cơ.
Dân không đồng ý góp vốn đấu đường nước mới

Dân không đồng ý góp vốn đấu đường nước mới

ANTĐ - Báo ANTĐ đăng bài: “Nước sinh hoạt nhiễm thạch tín (asen) cao 43 lần cho phép”, phản ánh tình trạng hàng trăm hộ dân đang sinh sống tại thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm phải sử dụng nguồn nước không đảm bảo. Sau khi thông tin được đăng tải, Công ty CP đầu tư bất động sản Hà Nội (CPĐT BĐS Hà Nội) đã có phương án khắc phục sự cố này…
Hàng chục hộ dân nơm nớp lo nhà sập

Hàng chục hộ dân nơm nớp lo nhà sập

ANTĐ - Cắt cử, chia ca túc trực suốt đêm để ngăn cản xe thi công, lên kế hoạch mua kẻng báo động để gọi người hỗ trợ, là câu chuyện của hơn 30 hộ dân thuộc khu tập thể 16 Thụy Khuê (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội) gần 1 tuần nay khi căn nhà của họ đang càng ngày càng lún nứt. Trong khi đó, “thủ phạm” của thực trạng trên dường như vẫn thờ ơ và đủng đỉnh.

Hà Nội bao giờ hết nhà siêu mỏng, siêu méo?

Hà Nội bao giờ hết nhà siêu mỏng, siêu méo?

ANTĐ - Diện mạo của Hà Nội chưa bao giờ “kì dị” như thế này: Bên cạnh hàng dãy biệt thự hoang nằm im lìm bất động không bóng dáng con người là những ngôi nhà “mỏng manh, vẹo vọ”. Vậy đây là lỗi của ai, của nhà quản lý, người dân hay chủ đầu tư?
Trung Quốc tham vọng lấn biển

Trung Quốc tham vọng lấn biển

ANTĐ - Cùng với việc gia tăng tranh chấp chủ quyền hải đảo với các quốc gia láng giềng, Trung Quốc cũng tăng cường lấn biển để giải quyết tình trạng thiếu đất tại các khu vực ven biển. Trên thực tế, cách thức này đã lên đến mức báo động, khiến ngày càng nhiều nhà môi trường và cư dân lo lắng về những nguy cơ tiềm tàng. 

Những thành phố trong mơ

Những thành phố trong mơ

ANTĐ - Với tài năng và sức sáng tạo không ngừng nghỉ, các kiến trúc sư trên thế giới ngày càng tạo ra những thiết kế thành phố, ngôi nhà “có một không hai”. “Thành phố trên mây trời” và “Nhà chọc trời dịch chuyển” là những ý tưởng cho thấy sự sáng tạo của con người là không giới hạn.

Sự thật vụ "thuê côn đồ hành hung người dân"

Sự thật vụ "thuê côn đồ hành hung người dân"

 ANTĐ - Tại cuộc làm việc chiều 30/6, với một số hộ dân tại tòa nhà 93 Lò Đúc (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đại diện các cơ quan chức năng khẳng định “không có chuyện Công ty Kinh đô thuê côn đồ đe dọa và hành hung cư dân sống tại đây”.
Mặt trái của Hồng Kông hào nhoáng

Mặt trái của Hồng Kông hào nhoáng

ANTĐ - Hôm qua 1-7, đúng dịp đặc khu Hồng Kông kỷ niệm 15 năm trả về Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã dự lễ tuyên thệ nhậm chức của Trưởng đặc khu mới, ông Lương Chấn Anh. Nhưng trước sự kiện này vài ngày, ông Lương Chấn Anh đã liên tục xin lỗi trên truyền thông địa phương về 6 công trình xây dựng trái phép tại nhà riêng của ông ở đỉnh Victoria, ngọn núi cao nhất Hồng Kông.
10 năm vẫn trong cảnh “vô thừa nhận”

10 năm vẫn trong cảnh “vô thừa nhận”

ANTĐ - Với mục đích ban đầu nhằm phục vụ nhu cầu về nhà ở cho sinh viên, song vì lợi nhuận, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng (CPĐTXD) Thăng Long đã sử dụng đất sai mục đích bằng hình thức góp vốn đầu tư, xây chung cư để bán cho người dân. Việc sai phạm này đã khiến hàng trăm hộ dân đang sinh sống tại khu Ký túc xá (KTX) sinh viên, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy gần 10 năm nay rơi vào cảnh “vô thừa nhận”…

Sống trên mồi lửa: Người dân chịu thiệt

Sống trên mồi lửa: Người dân chịu thiệt

ANTĐ - Hầm để xe chung cư khi đưa vào hoạt động, phải đáp ứng nhiều yêu cầu nghiêm ngặt về PCCC như: có hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động bằng nước; hệ thống thông gió, màng nước ngăn cháy lan…, song quá trình sử dụng, hầu hết các thiết bị này đều hư hỏng, không được sửa chữa. 

Ẩn họa cháy hầm để xe các tòa chung cư

Ẩn họa cháy hầm để xe các tòa chung cư

ANTĐ - Vụ cháy tầng hầm để xe khu nhà A, chung cư 17 tầng (thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội) cách đây 4 năm, đã thiêu rụi 2 xe ô tô, làm 9 chiếc khác hỏng nặng. Giả thiết về một vụ xe tự cháy trong tầng hầm chung cư xảy ra thời điểm này, thiệt hại chắc chắn còn nặng nề hơn.