Cụ bà cao tuổi nhất thế giới qua đời ở tuổi 117

ANTD.VN - Bộ Y tế Nhật Bản thông báo, cụ bà Chiyo Miyako, người cao tuổi nhất thế giới, đã qua đời ở tuổi 117.

Cụ bà Chiyo Miyako

Theo thông báo trên, cụ bà Miyako, sống ở tỉnh Kanagawa, đã qua đời vào ngày 22-7-2018, không lâu sau khi Tổ chức Kỷ lục Guinness công nhận là người cao tuổi nhất thế giới còn sống.

Cụ Miyako sinh ngày 2-5-1901 và trở thành người phụ nữ sống thọ nhất Nhật Bản sau khi cụ Nabi Tajima, sống ở đảo Kikai phía nam Nhật Bản, qua đời hồi tháng 4 vừa qua, cũng ở tuổi 117.

Sau khi cụ Miyako qua đời, danh hiệu người cao tuổi nhất ở Nhật Bản đã chuyển sang cụ bà Kane Tanaka, 115 tuổi, sống ở Fukuoka, theo Bộ Y tế Nhật Bản.

Cụ bà Chiyo Miyako được người thân phong “nữ thần” trong nhà. Cụ được miêu tả là người thích tán gẫu, có tính kiên nhẫn và thích thư pháp, ăn sushi và lươn.

Được biết, người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, cụ ông Masazo Nonaka, sống trên đảo Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản, vừa bước sang tuổi 113 vào ngày 25-7-2018.