Hà Nội

CSHS đặc nhiệm Hà Nội tóm gọn Đức "Cổ Lễ"

ANTĐ - Sau khi tham gia vào vụ chém người gây thương tích, Đức “Cổ Lễ” bị CAQ 1 – TP Hồ Chí Minh ra lệnh truy nã toàn quốc. Ba tháng sau, trong quá trình bỏ trốn từ Nam ra Bắc, Đức bị CSHS đặc nhiệm Hà Nội bắt vì tàng trữ hai khẩu súng ngắn.

Cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đức, tức Đức “Cổ Lễ”, SN 1981, trú tại thôn Thượng Nông, xã Bình Minh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng.

Khoảng năm 2008, Đức tham gia vào một vụ "Cố ý gây thương tích" xảy ra tại Hà Nội và bị CAQ Ba Đình, thành phố Hà Nội ra lệnh truy nã. Thời điểm này, Đức bỏ trốn vào TP.Hồ Chí Minh. Cuối năm 2008, Đức gặp một đối tượng xã hội là Cường “Mẩu” và cho Cường xem hai khẩu súng ngắn. Cường rất thích và bảo Đức “Cổ Lễ” gửi ra Hà Nội theo ô tô cho mình.

Đức "Cổ Lễ" bị bắt khi đang trên đường trốn lệnh truy nã

CSHS đặc nhiệm Hà Nội tóm gọn Đức "Cổ Lễ" ảnh 2Một trong hai khẩu súng của Đức "Cổ Lễ"

Năm 2009, Đức bị bắt và đi tù 6 năm. Ra tù, Đức tìm gặp Cường “Mẩu” lúc này đang làm “lô đề, cờ bạc”. Không dám cất giữ súng trong nhà nên Cường giao lại hai khẩu súng K54 và K59 cùng 14 viên đạn cho Đức. Có súng, Đức lại vào TP.Hồ Chí Minh “lập băng”. Tại đây, một lần nữa Đức dính vào vụ chém người gây thương tích và bị CAQ 1 – TP.Hồ Chí Minh ra lệnh truy nã. Không còn chốn dung thân, Đức buộc phải chạy ra Hà Nội và tại đây, đối tượng đã bị tổ công tác Đội CSHS Đặc nhiệm – Phòng CSHS – CATP Hà Nội bắt giữ.

Ban đầu, đối tượng giả điên, không nhận tội và luôn miệng khai rằng: “Lúc nào em cũng thấy như có người đuổi theo em và muốn giết em, đông lắm, nên em phải mang súng đi để phòng thân”. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an đã nhanh chóng làm rõ hành vi của Đức “Cổ Lễ” để đưa đối tượng ra xử lý trước pháp luật.