CSGT trả lại 17 triệu đồng cho người bị đánh rơi

(ANTĐ) - Trong khi làm nhiệm vụ, tổ CSGT- Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một bọc giấy vuông vắn rơi bên đường. Kiểm tra các đồng chí phát hiện trong đó có 17 triệu đồng...

CSGT trả lại 17 triệu đồng cho người bị đánh rơi

(ANTĐ) - Trong khi làm nhiệm vụ, tổ CSGT- Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một bọc giấy vuông vắn rơi bên đường. Kiểm tra các đồng chí phát hiện trong đó có 17 triệu đồng...

Tổ CSGT đường bộ, đường sắt Công an Hà Tĩnh gồm Trung tá Đặng Doãn Tư - Đội trưởng, Thiếu tá Nguyễn Chiến Thắng và Trung tá Nguyễn Xuân Việm đang làm nhiệm vụ tuần tra đêm tại khu vực xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc thì phát hiện một bọc giấy vuông vắn rơi bên đường.

Tổ công tác dừng xe và kiểm tra bên trong thì thấy có 2 cọc tiền Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng, tổng số tiền là 17 triệu đồng. Ngay lúc đó, Trung tá Đặng Doãn Tư đã báo cáo với chỉ huy đơn vị sự việc trên.

Lúc này, tổ công tuần tra vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ ở đoạn đường trên. Gần 1 tiếng đồng hồ sau, tổ tuần tra thấy 2 người trên xe tải BKS 38H-0901 xuống xe bấm đèn pin tìm kiếm 2 bên vệ đường.

Tổ công tác đã hỏi 2 người trên xe tải đó thì được một người tự giới thiệu  tên là Trần Văn Quang, ở thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh. Anh Quang cho biết đang trên đường từ Hương Khê vào Cẩm Xuyên lấy hàng. Do đường bị ngập, xe phải đi vòng qua địa phận xã Tiến Lộc. Khi xuống xe, anh đã sơ suất đánh rơi bọc tiền để trong túi.

Anh Quang đã tả tỉ mỉ, chi tiết đặc điểm gói tiền, số lượng tiền bị rơi, 3 cán bộ CSGT đã trả lại số tiền nhặt được cho anh Quang. Nhận lại số tiền 17 triệu đồng, anh Quang cảm động không nói thành lời.

Ngoài việc trên, 3 cán bộ CAGT này còn tham gia bắt một số đối tượng trộm cắp trong lúc làm nhiệm vụ giữ gìn an toàn giao thông trên tuyến đường vào ban đêm... Với những thành tích đã đạt được, ba đồng chí đã được Tổng cục Cảnh sát tặng Bằng khen.

Anh Tuấn