CSGT tìm thấy xe máy cho người bị mất

ANTĐ -Sáng nay 20-7 tại trụ sở Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội, anh Mai Văn Hòa (SN 1988) ở Hà Nam không giấu nổi nổi niềm vui và nỗi xúc động khi nhận lại chiếc xe máy bị mất. 

Cuối tháng 6 vừa qua, tổ công tác của Đội CSGT số 14 trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát đảm bảo ATGT trên đường Giải Phóng, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy mang BKS 90F5-0706 vi phạm Luật Giao thông đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra hành chính.

Quá trình kiểm tra, nam thanh niên vi phạm tự nhận là Vũ Xuân Hải (SN 1985) ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, đã không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe có liên quan. Tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ phương tiện theo quy định, ra quyết định xử phạt hành chính đối với lái xe vi phạm.

CSGT tìm thấy xe máy cho người bị mất ảnh 1
Anh Mai Văn Hòa vui mừng nhận lại chiếc xe bị mất được CSGT tìm thấy

Đến hết thời gian tạm giữ chiếc xe nhưng lái xe vi phạm Vũ Xuân Hải đã không đến cơ quan Công an làm việc theo lịch hẹn. Xác minh, Đội CSGT số 14 làm rõ đối tượng đã khai man tên tuổi và địa chỉ để bỏ phương tiện hòng “né” xử phạt.

Sau gần 1 tháng tập trung rà soát, Đội CSGT số 14 đã làm rõ chiếc xe trên thuộc quyền sở hữu của ông Mai Trường Sơn ở Văn Lý, Lý Nhân, Hà Nam. Liên hệ với chủ sở hữu, ông Mai Trường Sơn không giấu nổi vui mừng, cho biết mua chiếc xe trên cho con trai là Mai Văn Hòa sử dụng và bị mất năm 2013. Nghĩ đã mất chắc gì có thể tìm lại được nên anh Hòa đã không ra cơ quan công an trình báo sự việc.

Nhằm tạo thuận lợi cho bị hại, Đội CSGT số 14 đã nhanh chóng hoàn tất các thủ tục trao trả phương tiện cho anh Mai Văn Hòa. Cũng trong ngày 20-7, đơn vị còn trao trả 2 chiếc xe bị mất cho chủ sở hữu. Toàn bộ số phương tiện này đều được CSGT phát hiện khi làm nhiệm vụ trên đường.