CSGT tìm gia đình cho bé 2 tuổi đi lạc trong đêm tối

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trong đêm tối, đội tuần tra phát hiện một bé gái đi lạc. Ngay lập tức, các đồng chí CSGT đã hỗ trợ tìm gia đình cho cháu bé này.

Ngày 29-6, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Đội 3 Phòng CSGT tỉnh vừa giúp đưa 1 em bé đi lạc trên đường Hồ Chí Minh trong đêm tối về nhà an toàn.

Sự việc xảy ra vào 19h30’ ngày 26-6, tổ công tác Đội CSGT Đường bộ số 3 - Phòng CSGT Nghệ An làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông trên đường Hồ Chí Minh.

Cháu bé một mình đi lạc trong đêm tối

Cháu bé một mình đi lạc trong đêm tối

Khi đi đến đoạn đường thuộc xóm 1, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, Nghệ An thì phát hiện một bé gái 2 tuổi đứng một mình giữa đường trong đêm. Lúc này, đường vắng, tối, không có đèn, phương tiện đi lại với tốc độ cao nên rất dễ xảy ra tai nạn.

Sau khi đưa cháu bé vào lề đường, các đồng chí CSGT đã vào từng nhà dân để tìm gia đình cho cháu bé. Sau một hồi tìm kiếm, cháu bé được đưa về với mẹ là chị H.Th.Q. Người phụ nữ này cho biết, do gia đình bất cẩn nên cháu bé tự mình đi ra ngoài và bị lạc.