CSGT tay không dọn rác thủy tinh trên cầu Chương Dương

ANTD.VN -Một xe chở kính bị va chạm giao thông trên cầu Chương Dương, khiến những mảnh kính vỡ rơi vương vãi trên cầu, gây ùn tắc giao thông. Đội CSGT số 5 nhanh chóng có mặt giúp người dân xử lý dọn rác thủy tinh.

Khoảng 7h35 sáng 25-12, tổ công tác Đội CSGT số 5 thuộc Phòng CSGT -  CATP Hà Nội do Đại uý Nguyễn Anh Tú và Trung uý Đặng Quang Vỵ làm nhiệm vụ tại phía Bắc cầu Chương Dương, nhận được tin báo, trên cầu có 1 xe chở kính va chạm giao thông làm rơi nhiều mảnh vỡ gây nguy hiểm cho người đi đường.

Thượng tá Nguyễn Đức Chung, Đội trưởng Đội CSGT số 5 cho biết, vụ việc xảy ra đúng vào giờ cao điểm, rất nhiều phương tiện đang qua cầu phải dừng lại vì các mảnh vụn thủy tinh vương vãi thành vệt dài hơn 10m trên cầu, gây ùn tắc giao thông.

Các đồng CSGT mượn được chiếc chổi của người dân để quét rác thủy tinh vương vãi trên cầu Chương Dương.

Nhận được tin báo, tổ công tác đã đến xử lý vụ việc. Đại uý Nguyễn Anh Tú và Trung uý Đặng Quang Vỵ nhanh chóng mượn được chổi của người dân gần đó để quét rác thủy tinh. Tuy nhiên do không có phương tiện gì khác ngoài chổi nên các đồng chí CSGT đã phải dùng tay không bốc rác thủy tinh cho vào túi.

Do không có dụng cụ gì ngoài chiếc chổi nên đồng chí CSGT phải dùng tay bốc thủy tinh cho vào túi rác.

Những hình ảnh của các đồng chí CSGT nhanh lan toả trên mạng xã hội, nhận được sự ủng hộ của cộng đồng mạng.