CSGT liên tiếp bắt quả tang hàng lậu trên xe khách, xe tải

ANTĐ - Vào 11h hôm qua 28-3, Trung tá Nguyễn Văn Tiến - Đội phó Đội CSGT số 8, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt chỉ huy tổ công tác làm nhiệm vụ đảm bảo ATGT trên tuyến Quốc lộ 1B đoạn đi qua địa bàn huyện Thường Tín, phát hiện chiếc xe khách mang BKS: 97H-1366 đi từ Hà Nội hướng về Hà Nam có dấu hiệu nghi vấn đã dừng xe kiểm tra. 

Số quần áo nhập lậu được CSGT phát hiện trên xe khách

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe có 3 bao tải dứa, bên trong chứa hàng trăm bộ quần áo mang nhãn hiệu nước ngoài. Lái xe đã không xuất trình được giấy tờ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên. Lái xe tường trình nhận chở thuê về Nam Định cho một người không quen biết. Đơn vị đã chuyển toàn bộ số hàng trên đến CAH Thường Tín để làm rõ.

Tiếp đó, vào 13h30 ngày 28-3, tổ công tác Đội CSGT số 5, Phòng CSGT đường bộ -đường sắt CATP Hà Nội, do  Đại úy Trịnh Tiến Thành, Đội phó chỉ huy làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 5 phát hiện xe tải BKS: 34K - 4940 lưu thông theo hướng Hải Phòng - Hà Nội có biểu hiện nghi vấn đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Vào thời điểm kiểm tra, CSGT phát hiện trên xe có nhiều thùng carton với đủ kích cỡ khác nhau được xếp có chủ ý. Tổ công tác đã yêu cầu lái xe giải thích rõ nguồn hàng. Ban đầu lái xe Cao Văn Tiến (SN 1976), ở Hải Dương còn quanh co nói rằng trên xe chỉ chuyên chở các mặt hàng cặp tóc và ít bánh kẹo cho một số chủ hàng ở chợ Đồng Xuân. Tuy nhiên, khi được CSGT yêu cầu xuất trình giấy tờ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số hàng này thì lái xe đã không thực hiện được.

Số hàng lậu được CSGT phát hiện, đưa về trụ sở

Sau khi đưa chiếc xe tải và số hàng hóa trên về trụ sở Đội CSGT số 5, qua phối hợp với QLTT quận Long Biên, phải mất hàng giờ tổ công tác mới kiểm đếm xong chủng loại của hơn 1 tấn hàng hóa chuyên chở trên xe bao gồm bánh, kẹo, đồ chơi, cặp tóc… Nhiều trong số hàng hóa trên bên ngoài thùng in nhãn mác Trung Quốc. 

Hiện tại Đội CSGT số 5 đã bàn giao toàn bộ lô hàng cho QLTT xử lý đúng luật định.