CSGT lật tẩy người vi phạm mạo danh công an

ANTĐ - Bị CSGT phát hiện vi phạm lỗi giao thông, đối tượng rút ngay chứng minh thư công an giả ra và tự nhận là công an để xin bỏ qua.

Sự việc được tổ công tác của Đội CSGT số 7 Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội gồm Trung tá Nguyễn Thế Nhuận, Trung úy Đỗ Mạnh Cương và Thượng sỹ Trần Xuân Lâm phát hiện vào khoảng 19h tối 2- 12. Vào thời điểm trên, tổ công tác làm nhiệm vụ tại ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi, phát hiện tem kiểm định của chiếc xe ô tô mang BKS 29A-107.82 đã hết hạn, liền ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. 

Chiếc xe ô tô vi phạm có dấu hiệu xe gian

Người thanh niên thay vì xuất trình giấy tờ để CSGT kiểm tra đã rút ra từ trong ví chứng minh thư công an và tự giới thiệu là Bùi Mạnh Hải, hiện đang công tác tại Công an tỉnh Hòa Bình. Cùng với lời giới thiệu này, người thanh niên ngỏ ý mong tổ công tác “bỏ qua” cho lỗi vi phạm.

Tuy nhiên bằng kinh nghiệm, Trung tá Nguyễn Thế Nhuận không quá khó khăn để xác định đây là …đồ giả. Hình ảnh trong chứng minh thư cũng không phải là người thanh niên vi phạm. Tổ công tác nhanh chóng đưa cả người và phương tiện về trụ sở đơn vị để làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Văn Minh tại cơ quan Công an

Tại đây, nam thanh niên khai nhận là Nguyễn Văn Minh (SN 1976) HKTT ở Hòa Tiến, Hưng Hà, Thái Bình. Về nguồn gốc của chứng minh thư công an giả, Minh khai nhận được anh trai mình đưa cho. Minh dùng chứng minh thư giả này để mỗi khi vi phạm Luật Giao thông sẽ mang ra để “xin xỏ”.

Riêng chiếc xe ô tô, đối tượng không xuất trình được bất cứ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Minh khai nhận mượn chiếc xe của một người bạn. Qua kiểm tra sơ bộ, Đội CSGT số 7 còn phát hiện BKS của chiếc xe trên có khả năng là giả. Số khung số máy không trùng khớp với đăng ký.

Đội CSGT số 7 đã bàn giao đối tượng và phương tiện tới CAQ Thanh Xuân để tiếp tục điều tra xác minh xử lý.