CSGT học... đỡ đẻ giúp sản phụ chuyển dạ giữa đường

ANTD.VN -Sáng nay 9-8, hàng trăm CBCS của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội và các đội CSGT ở quận, huyện, thị xã đã được các y bác sỹ tập huấn công tác cứu thương, cấp cứu bệnh nhân cũng như giúp sản phụ trên đường phố.

Dưới sự hướng dẫn của các y bác sỹ Bệnh viện CATP Hà Nội, CSGT đã lần lượt được học 6 bài về sơ cấp cứu người bị nạn, TNGT trên đường. Cụ thể như: Sơ cứu ngừng hô hấp, ngừng tuần hoàn; sơ cứu ban đầu say nắng, say nóng, choáng, ngất…; Cấp cứu chuyển dạ đẻ; Xử trí, cố định gãy xương bằng dụng cụ (gãy xương tứ chi); Xử trí, băng bó, cầm máu vết thương phần mềm và giới thiệu về chấn thương cột sống và cách vận chuyển bệnh nhân.

Các y bác sỹ hướng dẫn cách sơ cấp cứu người bị nạn cho CSGT

Sau phần lý thuyết, CSGT bắt tay ngay vào phần thực hành các thao tác sơ cứu cho người tham gia giao thông như: Băng bó, cầm máu vết thương phần mềm; Nẹp cố định gãy xương tay, chân; Sơ cứu ban đầu cho người bị say nắng, say nóng, choáng, ngất...

Một trong những phần thực hành được các y bác sỹ đặc biệt chú trọng chính là cấp cứu chuyển dạ cho sản phụ không may gặp sự cố trên đường. 

CSGT học cách sơ cấp cứu người bị nạn trên đường

Thông tin với PV, Đại tá Đào Vịnh Thắng, Trưởng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội cho biết: Nhằm giúp cho CBCS lực lượng CSGT Thủ đô có thêm kiến thức về sơ cấp cứu người gặp nạn do bị say nắng, say nóng, choáng, ngất, bị thương trong các vụ TNGT... trong khi làm nhiệm vụ TTKS, xử lý vi phạm và chỉ huy, điều khiển giao thông.

Thông qua công tác tập huấn sơ cứu người bị thương cán bộ, chiến sỹ lực lượng CSGT Thủ đô có điều kiện kịp thời giúp đỡ người bị nạn khi tham gia giao thông, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người trong các vụ TNGT.

Kỹ thuật đỡ đẻ cho sản phụ khi gặp sự cố chuyển dạ trên đường cũng được các y bác sỹ tận tình hướng dẫn cho CSGT để giúp đỡ khi cần thiết.

" CBCS tham gia lớp tập huấn phải nắm rõ và đầy đủ các quy trình, quy định của việc sơ cấp cứu người bị nạn khi tham gia giao thông để tổ chức thực hiện"-Đại tá Đào Vịnh Thắng nhấn mạnh tại buổi tập huấn.