CSGT Hà Nội xử lý loạt xe khách dừng, đỗ sai quy định tại khu vực cửa ngõ phía Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Thực hiện kế hoạch tổng kiểm tra, xử lý các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa trên địa bàn thành phố, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 14, Phòng CSGT, CATP Hà Nội đã triển khai các tổ công tác tuần tra kiểm soát tại khu vực cửa ngõ phía Nam - “điểm nóng” xảy ra tình trạng xe khách dừng, đỗ, đón trả khách sai quy định, gây mất trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Qua công tác nắm tình hình và triển khai lực lượng, chỉ tính riêng từ 12h ngày 25-7 đến sáng 26-7, Đội CSGT số 14 đã phát hiện và xử lý 25 trường hợp vi phạm, trong đó có 23 trường hợp là xe khách vi phạm lỗi dừng, đỗ sai quy định; 2 trường hợp là xe tải vi phạm quy định về vận tải hàng hóa.

Các phương tiện vi phạm chủ yếu tập trung tại các tuyến xuyên trục, xuyên tâm, như Giải Phóng, Ngọc Hồi, Đỗ Mười, Kim Đồng - nơi thường xuyên có lưu lượng phương tiện cao và tiềm ẩn nhiều rủi ro mất an toàn giao thông.

Lợi dụng lúc vắng bóng lực lượng chức năng, nhiều lái xe khách đã ngang nhiên dừng, đỗ mặc biển cấm

Lợi dụng lúc vắng bóng lực lượng chức năng, nhiều lái xe khách đã ngang nhiên dừng, đỗ mặc biển cấm

Cụ thể, vào lúc 7h15 ngày 26-7, tổ công tác làm nhiệm vụ tại tuyến đường Đỗ Mười (thuộc phường Yên Sở, quận Hoàng Mai) phát hiện xe khách BKS: 29B-516.xx có hành vi dừng đón khách ngay tại khu vực có biển cấm dừng và đỗ xe. Lái xe N.Q.H. (SN 1976, trú tại tỉnh Bắc Ninh) thừa nhận đã tranh thủ đón thêm khách do xe vắng người đi, bất chấp quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính với lỗi “dừng đón khách tại nơi có biển cấm”, xử phạt số tiền 1,5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP.

Các lái xe dù biết rõ các quy định nhưng vẫn bao biện cho lỗi sai của mình

Các lái xe dù biết rõ các quy định nhưng vẫn bao biện cho lỗi sai của mình

Cùng thời điểm, tại tuyến đường Giải Phóng, lực lượng CSGT tiếp tục phát hiện hai xe khách mang BKS: 30M-474.xx và 18F-001.xx vi phạm tương tự. Các phương tiện này đã cố tình dừng đỗ đón khách tại khu vực cấm, gây ùn tắc cục bộ và tiềm ẩn nguy cơ va chạm giao thông. Các trường hợp đều bị lập biên bản xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Trung tá Trần Tú Anh - Đội phó Đội CSGT đường bộ số 14, thời gian gần đây, tình trạng xe khách dừng, đỗ sai quy định có dấu hiệu gia tăng trở lại với nhiều diễn biến phức tạp. Các nhà xe thường lợi dụng sơ hở trong khung giờ giao ca, hoặc di chuyển với tốc độ chậm, giả vờ gặp sự cố kỹ thuật để "né" sự kiểm tra của lực lượng chức năng.

Một số đối tượng còn sử dụng “chim mồi” hoặc liên lạc bằng bộ đàm để thông báo vị trí của tổ công tác, từ đó thay đổi lịch trình di chuyển hoặc chuyển hướng đón trả khách tại các điểm không bị kiểm soát.

Đội CSGT đường bộ số 14 đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ như sử dụng camera chuyên dụng, hóa trang mật phục, tổ chức các chốt kiểm soát lưu động kết hợp kiểm tra đột xuất ngoài giờ hành chính để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Ngoài ra, đơn vị cũng phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng khác để tổ chức tuyên truyền, vận động các nhà xe, lái xe chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về dừng, đỗ và đón trả khách đúng nơi quy định.

Đội Cảnh sát giao thông số 14 triển khai các biện pháp tuần tra không kể ngày đêm, kiên quyết xử lý các xe khách dừng đỗ sai quy định

Đội Cảnh sát giao thông số 14 triển khai các biện pháp tuần tra không kể ngày đêm, kiên quyết xử lý các xe khách dừng đỗ sai quy định

“Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Đơn vị sẽ duy trì lực lượng tại các khu vực phức tạp, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không để hình thành các bến “cóc”, bến “lụi” gây mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông” - Trung tá Trần Tú Anh khẳng định.

Trong thời gian tới, Đội CSGT số 14 tiếp tục tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan để xây dựng kế hoạch kiểm tra diện rộng, áp dụng công nghệ trong giám sát phương tiện, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp tái phạm nhiều lần, góp phần lập lại trật tự, kỷ cương giao thông trên địa bàn Thủ đô.