CSGT Hà Nội chủ động đón người dân về Thủ đô trong an toàn, thông suốt

ANTĐ -Mặc dù còn một ngày nữa mới kết thúc kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, song ngay từ hôm nay 2-5, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội đã chỉ đạo các đội quản lý địa bàn tăng cường 100% quân số làm nhiệm vụ chống ùn tắc, đón người dân về Thủ đô trong an toàn, thông suốt.

Chủ động phân luồng từ xa

Tinh thần này đã được Ban chỉ huy Đội CSGT số 5 quán triệt đến từng CBCS của đơn vị. Xác định rõ vị trí, vai trò là đơn vị quản lý một trong những tuyến đường huyết mạch, nối Thủ đô và các tỉnh lân cận, ngay từ 6h sáng nay 2-5, Đội CSGT số 5 đã bố trí các tổ công tác làm nhiệm vụ ở tất cả những nút giao thông, ngã tư lớn thuộc địa bàn quận Long Biên và huyện Gia Lâm. 

Tại các ngã tư, ngã ba ở dọc Quốc lộ 5 giáp ranh với địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, đều được Đội CSGT số 5 phối hợp chặt chẽ với các đơn vị bạn tổ chức phân luồng từ xa, đảm bảo ATGT, đặc biệt là không để xảy ra ùn tắc và TNGT.

Lực lượng CSGT được tăng cường phân luồng ở những tuyến đường huyết mạch 

Thông tin với PV, Thượng tá Nguyễn Đức Chung - Đội trưởng Đội CSGT số 5, cho biết, ngoài những nút giao thông, ngã tư lớn, đơn vị còn bố trí các tổ tuần lưu làm nhiệm vụ dọc tuyến thuộc địa bàn đơn vị quản lý để kịp thời phát hiện, phòng ngừa và xử lý nhanh những sự cố nếu có.
Bên cạnh đó, Đội CSGT số 5 cũng bố trí tăng cường lực lượng làm nhiệm vụ tại những đường dẫn các cây cầu như Thanh Trì, Vĩnh Tuy, đường nối giữa Quốc lộ 5 và tuyến đường Hà Nội-Lạng Sơn…
“Trong những ngày nghỉ lễ, tình hình giao thông trên địa bàn quản lý được đảm bảo an toàn, không xảy ra ùn tắc và TNGT. Phát huy kết quả này, đơn vị tiếp tục chủ động trong công tác phân luồng, chỉ huy, đảm bảo giao thông, phục vụ hiệu quả người dân Thủ đô và các tỉnh thành về Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ được an toàn…”-Thượng tá Nguyễn Đức Chung khẳng định.

Ở những ngã tư, nút giao giữa các làn đường đều có CSGT phân luồng, hướng dẫn người dân đi lại an toànGiống như Đội CSGT số 5, địa bàn quản lý của Đội CSGT số 8 cũng được xác định rất quan trọng, nhất là thời điểm trước, sau những kỳ nghỉ lễ. Theo khảo sát của PV, hiện trên tuyến đường Pháp Vân-Cầu Giẽ nhiều nơi đã được trải thảm lại mặt đường, song tại một số đoạn, chất lượng đường vẫn còn khá xấu đã ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện. 

“Hầu như tất cả các phương tiện đi từ Hà Nội về phía Nam đều đi qua tuyến đường này. Đây cũng là tuyến đường ít giao cắt nên chỉ cần xảy ra một sự cố nhỏ giữa các phương tiện sẽ dẫn đến nguy cơ ùn tắc kéo dài” - đại diện Đội CSGT số 8 thông tin.
Để phòng ngừa, đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng CSGT của công an các huyện Phú Xuyên, Thường Tín, Thanh Trì, CAQ Hoàng Mai và Đội CSGT số 14 để phân luồng, điều tiết giao thông trên toàn tuyến. Ngoài ra, ở khu vực giáp ranh với địa bàn tỉnh Hà Nam, Đội CSGT số 8 cũng thực hiện nghiêm công tác phối hợp giữa Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội với Phòng CSGT công an tỉnh Hà Nam để hỗ trợ phân luồng từ xa, giải quyết kịp thời những sự cố phát sinh…
100% quân số trong hai ngày cao điểm

Không chỉ hai Đội CSGT số 5 và số 8, hiện quân số ứng trực và làm nhiệm vụ của tất cả các đơn vị thuộc Phòng CSGT đều được tăng cường 100%. Đại úy Tạ Ngọc Khánh - Đội trưởng đội Tham mưu Tổng hợp, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, CATP Hà Nội, thông tin: Theo quy luật, tình hình giao thông phức tạp nhất xảy ra ở hai thời điểm trước và sau kỳ nghỉ lễ. Trước kỳ nghỉ lễ người dân ở Hà Nội về các tỉnh thành, đi chơi kéo theo lượng phương tiện ra khỏi thành phố rất lớn. Ngược lại, khi kết thúc kỳ nghỉ lễ, số lượng phương tiện và người dân lại trở lại Hà Nội. 

Mặc dù ngày 3-5 mới kết thúc kỳ nghỉ, song để đảm bảo ATGT, phục vụ hiệu quả việc đi lại của người dân, sáng sớm nay 2-5, tất cả CBCS trong toàn đơn vị đều tham gia ứng trực, phân luồng, làm nhiệm vụ với tinh thần, trách nhiệm cao nhất.

CBCS Đội CSGT số 7 phân luồng giao thông ở khu vực đường vành đai 3

Cùng với việc chủ động phân luồng từ xa, Phòng CSGT cũng chỉ đạo các đội CSGT quản lý địa bàn nơi có những bến xe hoạt động phải đảm bảo ATGT cho hành khách. “Chúng tôi kiên quyết xử lý nghiêm bất cứ trường hợp nào vi phạm. Những xe khách nhồi nhét khách, thu quá giá quy định, dừng đỗ trái phép dọc đường khi bị CSGT phát hiện đều bị xử lý nghiêm”-Trung tá Lê Văn Tiến - Đội trưởng Đội CSGT số 14, cho hay.
Chỉ huy Đội CSGT số 14 cũng đánh giá, hiện người dân ở các nơi đã đổ về Hà Nội, song cao điểm là ngày mai 3-5. “Sẽ là những ngày vất vả, song chỉ cần nhìn thấy những nụ cười hạnh phúc, vui vẻ, an toàn của người dân trên đường, lực lượng CSGT chúng tôi sẽ vượt qua mọi khó khăn, để hoàn thành nhiệm vụ” - Trung tá Lê Văn Tiến nhấn mạnh.

Thông tin nhanh với PV, Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng Phòng CSGT đường bộ-đường sắt, CATP Hà Nội, cho biết, trong suốt những ngày diễn ra kỳ nghỉ lễ, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn thành phố đã được lực lượng CSGT đảm bảo an toàn, không xảy ra ùn tắc và TNGT nhất là TNGT đặc biệt nghiêm trọng, TNGT liên quan đến xe khách, xe vận tải. Ở các điểm vui chơi ngoài CSGT còn có lực lượng CAP, CSTT… cũng tham gia đảm bảo ATGT, ANTT phục vụ cho người dân vui chơi an toàn. 

Trong chiều và tối 30-4, lực lượng CSGT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo ATGT tại những điểm vui chơi, các khu vực diễn ra bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Hiện chúng tôi đang tiếp tục chỉ đạo CBCS trong hai ngày cuối tuần phải tập trung tối đa quân số, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng tổ chức hướng dẫn, phân luồng, điều khiển giao thông, đón người dân từ các nơi trở về Thủ đô trong an toàn.