CSGT cứu sống cô gái định tự tử trên cầu Thanh Trì

ANTĐ - Khoảng 10h30 ngày 1-11, Trung tá Phạm Văn Tuyến - chỉ huy tổ công tác của Đội CSGT số 14, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, CATP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên khu vực cầu Thanh Trì phát hiện một phụ nữ có biểu hiện bất thường.

CSGT cứu sống cô gái định tự tử trên cầu Thanh Trì ảnh 1CSGT động viên, an ủi chị Ngọc tại trụ sở CAP Lĩnh Nam

Chị này đứng một mình với dáng vẻ thẫn thờ và tung từng đồng tiền lẻ xuống sông Hồng. Những hành động khác lạ này khiến tổ công tác để ý, đúng lúc đó người phụ nữ trèo qua lan can cầu, định gieo mình xuống sông tự vẫn. Ngay lập tức các chiến sỹ lao đến và kịp thời nắm lấy tay của người phụ nữ kéo ngược trở lại. Sau pha cứu người trong tích tắc, tổ công tác đã đưa người phụ nữ về trụ sở CAP Lĩnh Nam.

Người phụ nữ đó là chị Nguyễn Thị Ngọc (SN 1985) ở Bắc Giang. Sau khi trấn tĩnh lại, chị Ngọc cho biết nguyên nhân dẫn đến việc ra cầu Thanh Trì tự tử bắt nguồn từ chuyện buồn trong gia đình. Sau khi được các chiến sỹ động viên, chị Ngọc đã nhận thấy hành động của mình là dại dột và hứa sẽ không tái diễn.

(Tên người phụ nữ đã được thay đổi)