CSGT bắt “nóng” hai đối tượng trộm cắp xe máy

ANTĐ - Ngày 19-2, trong lúc làm nhiệm vụ tại thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông tổ công tác thuộc Đội CSGT Công an huyện Đắk R’lấp phát hiện hai đối tượng điều khiển xe mô-tô Exciter mang BKS: 48H6-6477 có nhiều biểu hiện nghi vấn, đã ra hiệu dừng xe kiểm tra nhưng đối tượng đột ngột tăng ga bỏ chạy. 

Một mặt, tổ công tác tiến hành truy đuổi đối tượng, mặt khác báo cáo về đơn vị xin thêm chi viện để tiến hành vây bắt, đến khoảng 13 giờ cùng ngày đã bắt gọn được cả hai khi chúng đang lẩn trốn trong một rẫy cà phê thuộc thị trấn Kiến Đức.

Một trong hai đối tượng trộm cắp bị bắt

Tại cơ quan điều tra, chúng khai nhận tên là Tô Văn Hào (SN 1982) trú tại Quảng Xương (Thanh Hóa) và Nguyễn Thành Tài (SN 1992) trú tại thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông). Vào trưa ngày 18-2, lợi dụng sơ hở của người dân chúng đã lấy trộm một xe máy hiệu Exciter và chạy vào TP.Hồ Chí Minh để tiêu thụ, khi đi qua thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’ấp thì bị lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ ở đây bắt giữ.

Tại hiện trường thu giữ một xe máy hiệu Exciter mang BKS: 48H6-6477, 1 biển số giả, 3 vam phá khóa cùng một số đồ vật liên quan. Cả hai đối tượng trên đều đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản và cố ý gây thương tích, riêng Tô Văn hào bị TAND thị xã Phước Long (Bình Phước) xử phạt 42 tháng tù giam về tội trộm cắp xe máy, vừa ra tù được 5 ngày thì y lại tiếp tục phạm tội.