TP. HCM

CSGT bắt giữ nghi can tuổi teen giật túi xách

ANTD.VN - Đội CSGT Tân Sơn Nhất đang tuần tra trên địa bàn thì nghe tiếng người dân tri hô “cướp! cướp!”, liền tăng ga đuổi theo khống chế, bắt giữ đối tượng.

Chiều 5/8, Công an quận Tân Bình đang tạm giữ nghi can Phạm Dương Tiến Tài (SN 2000, tạm trú quận Tân Bình) cùng với tang vật là chiếc túi xách để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”. Nạn nhân là chị Lê Thị Bé Nhi (SN 1993).

Đối tượng Tài còn trong độ tuổi vị thành niên

Theo đó, khoảng 4h rạng sáng cùng ngày, Đội CSGT Tân Sơn Nhất - Phòng CSGT đường sắt - đường bộ, Công an TP.HCM gồm 2 chiến sĩ Vũ Đình Nam và Trịnh Xuân Phúc đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên địa bàn thì nghe tiếng hô “cướp! cướp!”, của người dân.

Các chiến sĩ liền tăng ga đuổi theo tên cướp chạy xe máy hiệu Wave từ công viên Hoàng Văn Thụ về trung tâm, phía sau có nhiều người dùng xe máy đuổi theo. Truy đuổi đến hẻm nằm trên đường Đặng Văn Ngữ, quận Phú Nhuận, thì đối tượng va chạm giao thông, ngã xuống đường.

Các chiến sĩ nhanh chóng khống chế, bắt giữ đối tượng bàn giao cùng tang vật là chiếc túi xách cho Công an quận Tân Bình. Qua kiểm tra, trong túi xách có 1 ĐTDĐ hiệu Samsung, 1 bóp tiền và 1 thẻ ATM.

Hiện cơ quan chức năng đang mở rộng, điều tra vụ việc.