CQĐT thông tin ban đầu về vụ côn đồ nổ súng, bắn chết người đi đường

ANTD.VN - Trên đường đi qua ngã ba đường Đặng Xuân Bảng - Vũ Hữu Lợi (thuộc địa bàn giáp ranh giữa xã Nam Phong và phường Cửa Nam, TP Nam Định), anh P. vô tình bị trúng đạn của 2 nhóm côn đồ đang hỗn chiến, tử vong tại chỗ.

Sự việc diễn ra khoảng 1h ngày 10-8. Người dân ở khu vực này nghe thấy vài tiếng nổ nên đã chạy ra xem, chứng kiến 1 nam thanh niên gục ngã bên cạnh chiếc xe mô  tô vẫn đang nổ máy. Danh tính nạn nhân sau đó được làm rõ là anh P. (28 tuổi, quê quán huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, hiện sống tại xã Nam Vân, TP Nam Định).

Khu vực xảy ra vụ ẩu đả, nổ súng giữa 2 nhóm côn đồ

Anh P. được đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng nên đã tử vong. Khám nghiệm hiện trường, CQĐT thu giữ một số vỏ đạn và đầu đạn.

Theo thông tin ban đầu từ CQĐT CATP Nam Định, vụ hỗn chiến giữa hai nhóm côn đồ nhằm trả thù nhau, có sử dụng súng. Nạn nhân P. hoàn toàn không quen biết và mâu thuẫn với các đối tượng.

Linh kiện súng, đạn CQĐT thu giữ trong quá trình khám xét

Bước  đầu, CQĐT CATP Nam Định đã tạm giữ 4 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến nói trên; đồng thời khẩn trương truy bắt số đối tượng còn lại, trong đó có Nguyễn Văn Hiển, kẻ được cho là trực tiếp nổ súng bắn trúng anh P.