CPI tháng 12 có thể tăng 0,5-0,6%

ANTĐ - Đó là nhận định của tổ điều hành thị trường trong nước. Giá cả hàng hóa tháng 12 này sẽ chịu tác động của nhiều yếu tố gây tăng giá như dịp lễ Noel, Tết Dương lịch, cận tháng Tết Âm lịch.

Tuy nhiên, các doanh nghiệp đã có kế hoạch chuẩn bị hàng hóa kỹ lưỡng cũng như thực hiện các chương trình bình ổn giá ở nhiều địa phương nên nguồn cung hàng hóa sẽ đa dạng, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân và sẽ khó có sự tăng giá đột biến.

Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, thị trường hàng hóa dịp cuối năm đã bắt đầu sôi động, cung cầu của hầu hết các mặt hàng được đánh giá là đảm bảo, giá tiếp tục ổn định. Song một số mặt hàng lương thực, thực phẩm do ảnh hưởng của mưa lũ, do nhu cầu tăng vào dịp cuối năm trong khi nguồn cung chưa dồi dào nên giá có xu hướng tăng trở lại. Một số mặt hàng sẽ có điều chỉnh tăng giá do biến động các yếu tố đầu vào.