Cột mốc số 0 của Hà Nội sẽ như thế nào?

ANTD.VN - Cột mốc số 0 của Hà Nội sẽ được UBND quận Hoàn Kiếm đặt tại vị trí của chiếc đồng hồ hoa Thụy Sỹ hiện nay (ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền). Tuy nhiên, thiết kế và hình dáng của cột mốc này như thế nào còn đang chưa rõ…

UBND TP Hà Nội yêu cầu quận Hoàn Kiếm nghiên cứu xây dựng mốc km số 0 tại vị trí đặt chiếc đồng hồ hoa (ngã tư Hàng Khay - Tràng Thi)

“Cột mốc nên được làm nhỏ gọn, mang nhiều ý nghĩa về văn hóa, hơn là việc đánh dấu tọa độ của Thủ đô” - PGS.TS Hà Đình Đức đề xuất ý tưởng. Trên thế giới, nhiều quốc gia đã xây dựng cột mốc số 0 trong Thủ đô. Việc làm này không chỉ có ý nghĩa như một tiêu điểm để thống nhất quản lý lãnh thổ của đất nước, mà còn là một điểm du lịch thú vị và bất kỳ du khách nào cũng muốn tìm đến để chụp ảnh lưu niệm. Hiện nay, việc đặt cột mốc số 0 trên thế giới không có một nguyên tắc cố định, ngay tên gọi cũng khác nhau.

Ở Paris (Pháp), người ta gọi cột mốc số 0 là “Điểm 0 những con đường của Pháp”, ở Bắc Kinh (Trung Quốc), người ta gọi là “Cột mốc số 0”… Ở Việt Nam, có nơi gọi là cột mốc km số 0, nơi lại gọi là cột mốc số 0. Dù khác nhau về tên gọi, nhưng cột mốc số 0 của Thủ đô các nước trên thế giới đều có chung ý nghĩa về mặt biểu tượng, là một địa điểm du lịch lý thú. 

Vào năm 2009 và 2012, PGS Hà Đình Đức đã đề xuất ý tưởng xây dựng cột mốc số 0 của Thủ đô Hà Nội tại vườn hoa Hàng Khay - Tràng Tiền. Ban đầu, ông có ý định sẽ làm cột mốc bằng đá, có hình dáng giống cột mốc biên giới. Nhưng sau nhiều lần tham gia các cuộc gặp gỡ và trao đổi ý kiến với lãnh đạo thành phố và các nhà nghiên cứu, PGS Hà Đình Đức cho rằng, cột mốc nên được làm nhỏ gọn, có chiều cao khoảng 1m, trên có khắc chữ “Cột mốc số 0” và vật liệu vẫn là đá hoa cương. 

Dù khác nhau về tên gọi, nhưng cột mốc số 0 của Thủ đô các nước trên thế giới đều có chung ý  nghĩa về mặt biểu tượng, là một địa điểm du lịch lý thú.

Trước đây, GS sử học Lê Văn Lan cho rằng, cột mốc số 0 nên được đặt ở Bưu điện Hà Nội và cũng có ý kiến cho rằng nên đặt ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bởi nơi này từng là ga tàu điện, sẽ gợi nhắc ký ức Thủ đô thời bao cấp. Tuy nhiên, vị trí này lại không thuận lợi cho việc tham quan chụp ảnh. Do vậy, UBND quận Hoàn Kiếm đã chọn vị trí đặt cột mốc số 0 tại vườn hoa ngã tư Hàng Khay - Tràng Tiền. 

Về hình dáng và màu sắc cột mốc số 0 của Thủ đô, Sở VH-TT Hà Nội sẽ phối hợp cùng quận Hoàn Kiếm tổ chức cuộc thi thiết kế mô hình cột mốc số 0 để công trình mang đậm ý nghĩa văn hóa. Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, Hà Nội xây dựng cột mốc số 0 là một việc làm ý nghĩa, thúc đẩy du lịch phát triển.

Mỗi người dân đến với Thủ đô sẽ có điểm mốc để đánh dấu nơi đến, tương tự như việc đặt chân đến cột mốc số 0 A Pa Chải (Điện Biên), cột mốc 3143 Fansipan… Tuy nhiên, ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội cho rằng, dù cột mốc này mang nhiều ý nghĩa về văn hóa nhưng các bên cũng cần thống nhất cột mốc này xác định tọa độ quốc gia hay tọa độ Thủ đô Hà Nội.