Lĩnh án tù vì đe dọa giết người

(ANTĐ) - Ngày 1-12, TAND huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đe dọa giết người của Nguyễn Công Mai (SN 1966), trú thôn Hiệp Thắng, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar.

Lĩnh án tù vì đe dọa giết người

(ANTĐ) - Ngày 1-12, TAND huyện Cư M’gar (Đắk Lắk) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án đe dọa giết người của Nguyễn Công Mai (SN 1966), trú thôn Hiệp Thắng, xã Quảng Hiệp, huyện Cư M’gar.

Theo cáo trạng của Viện KSND huyện Cư M’gar, trong khoảng thời gian tháng 5-2010, gia đình ông Phan Tế (SN 1955), trú tại số 32, đường Điện Biên Phủ, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar đã liên tục nhận được những tin nhắn của một người tự xưng là Tèo, làm nghề bán thịt chó ở TP Buôn Ma Thuột, đe doạ sẽ giết hết gia đình ông Tế. Đỉnh điểm là đêm 14-5, Tèo thông báo đã cài mìn và lựu đạn ở khu vực phía sau nhà của ông Tế để cho nổ mìn chết cả gia đình ông…

Quá hoảng loạn, ông Phan Tế đã buộc phải sơ tán vợ con đến tá túc gia đình của em rể là ông Nguyễn Ngọc Liên (tổ dân phố 5, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar) trong suốt 5 ngày đêm, đồng thời trình báo sự việc cho CAH Cư M’gar. Thời gian này, Nguyễn Công Mai đang nợ gia đình ông Phan Tế số tiền là 20 triệu đồng thông qua một đối tượng trung gian tên Nhung.

Lý do nhắn tin đe dọa gia đình ông Tế được Mai cho biết là do vợ chồng ông Tế đã nhắn tin vào ĐTDĐ của vợ Mai để đòi tiền, nếu không ông sẽ đưa cả hai vợ chồng Mai ra tòa.

Điều đáng nói là vụ việc xảy ra sau khi vụ án bắt cóc tống tiền, sát hại trẻ em man rợ xảy ra tại Buôn Hồ trước đó không lâu nên đã làm hoang mang, lo sợ trong nhân dân. Kết thúc phiên xét xử, TAND huyện Cư M’gar đã tuyên phạt Nguyễn Công Mai 2 năm tù giam về tội đe dọa giết người.

Trường Minh