Đón chào ngày mới 11-7-2009
(ANTĐ) - Tháng 11-1989, diễn đàn dân số thế giới đã quyết định lấy ngày 11-7 hàng năm làm “Ngày Dân số thế giới” nhằm nhắc nhở các quốc gia và mỗi người sống trên Trái đất về nguy cơ dân số tăng quá nhanh, con người không đủ điều kiện sống với đầy đủ quyền chính đáng như: quyền học hành, có việc làm, đủ dinh dưỡng, nhà ở và bảo vệ sức khỏe.
Sỹ tử rời khỏi Hà Nội sau kỳ thi ĐH 2009. Ảnh Phú Khánh. |
Thưa bạn đọc!
Đã từ lâu, Đảng và Nhà nước ta chủ trương thực hiện quan điểm bình đẳng nam nữ, và thực tiễn trong đời sống, vai trò của nam, nữ đã được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, thái độ “trọng nam, khinh nữ” vẫn còn lẩn khuất đó đây trong cuộc sống đời thường với quan niệm rằng có con trai để nối dõi tông đường, duy trì dòng họ. Đây là một trong những nguyên nhân phá vỡ cân bằng giới tính tự nhiên: Vì mong muốn có con trai, nên các gia đình sẵn sàng nhẫn tâm phá thai, nếu biết thai nhi là con gái hoặc “sinh mấy cũng được, miễn có được đứa con trai”. Việc phá thai không chỉ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người mẹ, làm ảnh hưởng đến đạo đức xã hội mà nghiêm trọng hơn đã làm mất cân bằng giới tính.
Theo khuyến cáo của Liên hợp quốc, tỷ lệ này ở các quốc gia không nên quá 107 nam/100 nữ. Tuy nhiên, hiện tại ở nước ta, tỷ lệ này rất cao, với khoảng 112 nam/100 nữ. Với đà tăng dân số và sự chênh lệch giới tính ở trẻ sơ sinh ngày càng cao như hiện nay, trong những năm tới, nếu chúng ta không điều chỉnh kịp thời thì sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề khó khăn như gây nguy hại cho cơ cấu dân số, làm nảy sinh vấn đề về an sinh xã hội, gia tăng mâu thuẫn trong tìm kiếm bạn đời, làm mất cân bằng trong đời sống tâm-sinh lý giới tính cũng như gia tăng nạn buôn bán phụ nữ, trẻ em gái và hoạt động mại dâm. ẩn họa lớn hơn là phá vỡ sự phát triển bền vững của toàn xã hội.
Bạn đọc thân mến!
Kỳ thi tuyển sinh ĐH đợt 2 diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, an toàn giao thông trên toàn quốc được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc tại các thành phố lớn. Việc cung cấp điện, nước ổn định, thông tin liên lạc thông suốt. Số thí sinh và cán bộ coi thi vi phạm bị xử lý giảm hẳn so với đợt 1. Tổng cộng thí sinh đến thi ĐH đợt 2 khối B,C,D đạt 71,63% (623.749 thí sinh đến thi/ 870.756 lượt thí sinh đăng ký). Kết thúc đợt thi có 170 thí sinh bị xử lý kỷ luật. Trong đó khiển trách 32, cảnh cáo 18 và đình chỉ 120 em. Các trường hợp vi phạm vẫn là do lỗi mang điện thoại và tài liệu vào phòng thi.
Theo lãnh đạo Bộ GD-ĐT, sau khi chấm thi xong tất cả các môn, các trường công bố điểm thi của thí sinh trên mạng Giáo dục của Bộ và trên các phương tiện thông tin đại chúng, chậm nhất là ngày 5-8, đồng thời truyền dữ liệu về Bộ GD-ĐT. Sau khi công bố điểm thi, HĐTS chỉ nhận đơn xin phúc khảo các môn văn hóa của thí sinh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và phải trả lời đương sự chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn. Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo phải nộp lệ phí theo quy định của trường. Nếu sau khi phúc khảo phải sửa điểm theo quy định thì HĐTS hoàn lại khoản lệ phí này cho thí sinh. Đặc biệt, không phúc khảo các môn năng khiếu.
Chúc các bạn một ngày mới sức khỏe và gặp nhiều may mắn!
ANTĐ