Xét xử vụ án “Hủy hoại tài sản”

(ANTĐ) - Chỉ vì va chạm nhỏ, Vũ Duy Nam cùng đồng bọn đến nhà Vũ Văn Long để trả thù. Mới đây, TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án “Hủy hoại tài sản” đối với bị cáo Nam cùng đồng bọn.

Xét xử vụ án “Hủy hoại tài sản”

(ANTĐ) - Chỉ vì va chạm nhỏ, Vũ Duy Nam cùng đồng bọn đến nhà Vũ Văn Long để trả thù. Mới đây, TAND TP Hà Nội đã xét xử sơ thẩm vụ án “Hủy hoại tài sản” đối với bị cáo Nam cùng đồng bọn.

Ngày 14-3-2008, Vũ Duy Nam (SN 1986, HKTT tại tổ 20, phường Đồng Tiến, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) đã xảy ra xô xát với Nguyễn Tiến Mạnh là nhân viên của cơ sở dịch vụ Hảo Hoa, tại ngõ 36, phố Đặng Tiến Đông, quận Đống Đa do Vũ Bảo Long (SN 1975) cùng trú tại địa chỉ trên làm chủ (chuyên cung cấp tiếp viên nữ cho các quán karaoke và vũ trường).

Sau đó, Long đã đến can thiệp và giải quyết. Nhưng khi Nam gặp Mai Tuấn Đức (HKTT tại phố Tây Sơn, phường Quang Trung, quận Đống Đa) kể lại sự việc trên, Đức liền rủ Nguyễn Cao Cường (SN 1979, trú tại thôn Vĩnh An, xã Song Mai, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) và Nguyễn Hoài Nam (SN 1986, HKTT tại phố Cao Đạt, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) mang theo 1 con dao nhọn, 1 dao phát rừng tìm Long trả thù cho Nam. Gặp Long, Đức cùng đồng bọn xông vào đánh Long. Thấy Long rút khẩu súng ngắn giấu trong người ra cả bọn dừng lại rồi tẩu tán.

Các bị cáo tại phiên tòa.
Các bị cáo tại phiên tòa.

Chưa chịu từ bỏ tính côn đồ, Đức tiếp tục gọi điện cho Dương Triệu Minh (SN 1983, trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội), Vũ Quốc Đạt (SN 1984, HKTT tại phố Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa), An Xuân Quyết (SN 1982, trú tại đường Trương Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai) và Nguyễn Thanh Phong (SN 1986, HKTT tại tổ 46, phường Tương Mai), Lý Hải Anh (SN 1985, trú tại ngõ Thịnh Yên, phường Phố Huế), Nguyễn Anh Tú (SN 1987, HKTT tại phố Vạn Hoàng, phường Thanh Nhàn) cùng quận Hai Bà Trưng tìm đánh Long. Tuy không gặp Long nhưng Đức vẫn hô hào đồng bọn đập phá đồ đạc, đồng thời đuổi đánh nhân viên tại cơ sở Hảo Hoa.

Sau khi gây án, các đối tượng đã sa lưới pháp luật và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình trước cơ quan công an. Riêng Mai Tuấn Đức là kẻ lôi kéo, cung cấp hung khí và hô hào đồng bọn đập phá tài sản của Long, sau khi gây án đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra ra Quyết định truy nã số 37 ngày 4-5-2008 đối với Đức, đồng thời tách rút tài liệu truy tố 9 đối tượng trong vụ án trước cơ quan pháp luật. Đối với khẩu súng mà Vũ Văn Long dùng để đe dọa Đức và đồng bọn được khai báo là súng nhựa và đã mất, nên không có cơ sở điều tra xử lý.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo: Vũ Duy Nam 10 tháng tù; Dương Triệu Minh 2 năm tù; An Xuân Quyết 20 tháng tù, Lý Hải Anh 8 tháng 5 ngày; Nguyễn Hoài Nam 1 năm tù cộng 3 năm tù do TAND quận Hai Bà Trưng tuyên ngày 14-3-2007, tổng mức hình phạt 4 năm tù; Nguyễn Anh Tú 10 tháng tù cộng 1 năm do TAND quận Hai Bà Trưng tuyên phạt, tổng mức hình phạt 22 tháng tù giam; Nguyễn Thanh Phong 1 năm tù cộng 3 năm tại Bản án số 62, do TAND quận Hai Bà Trưng tuyên phạt, tổng mức hình phạt 4 năm tù giam; Nguyễn Cao Cường 1 năm tù và Vũ Quốc Đạt 8 tháng tù giam.     

    Quang Trường