Để doanh nghiệp mặn mà với việc xây dựng KTX
(ANTĐ) - Hiện tại vẫn có trên 60% sinh viên các trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội phải thuê nhà trọ, bởi ký túc xá (KTX) của các trường đều không đủ chỗ cho sinh viên.
Theo thống kê từ năm 2001 đến nay, chỉ có 2 dự án là Làng sinh viên Hacinco và KTX Thăng Long được thực hiện theo mô hình xã hội hóa, nhưng doanh nghiệp đã phải chuyển một phần diện tích của KTX vào mục đích kinh doanh để tránh bị thua lỗ.
Ký túc xá Thăng Long, trên địa bàn quận Cầu Giấy, Hà Nội. |
Năm 2006, Bộ GD-ĐT đã được Chính phủ phê duyệt đề án giải quyết chỗ ở cho sinh viên, với mục tiêu đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu cho sinh viên ở trong các KTX dài hạn tập trung. Nhưng đến nay, đề án gặp rất nhiều khó khăn, về đất, về kinh phí và cơ chế.
Một trong những giải pháp được đề ra khi xây dựng đề án xây KTX cho SV là huy động các thành phần tham gia, nhằm xã hội hóa việc xây dựng KTX cho sinh viên. Nhưng đến nay giải pháp này không đạt kết quả như mong muốn, hầu như các doanh nghiệp đều không mặn mà với việc xây dựng KTX, bởi lợi ích kinh tế không cao và thu hồi vốn quá chậm.
Vậy, để doanh nghiệp mặn mà với việc đầu tư xây dựng KTX, thì ngoài việc cấp đất, cơ quan chức năng phải tạo điều kiện ưu đãi về vốn và cả cơ chế cho doanh nghiệp.
Phú Hà