Tạm đình chỉ kinh doanh hơn 10 cửa hàng ăn uống tại phố ẩm thực Tống Duy Tân
(ANTĐ) - Hôm qua (14-11), đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP thành phố kiểm tra đột xuất tại phố ẩm thực Tống Duy Tân, Cấm Chỉ (phường Hàng Bông), tại đây, hầu hết các cửa hàng kinh doanh thực phẩm, ăn uống đều không có đầy đủ các giấy tờ, chứng nhận theo yêu cầu của Sở Y tế cũng như không đảm bảo đủ 10 tiêu chí VSATTP.
Đoàn kiểm tra liên ngành VSATTP thành phố đã tạm đình chỉ hơn 10 cơ sở kinh doanh ăn uống ở phố ẩm thực này, cụ thể là: quán bún chả - nem rán của chị Nguyễn Thị Hương, số 3 Trần Phú; cửa hàng ăn uống của chủ hộ Đỗ Thị Minh Ngọc (phố Tống Duy Tân, không có số nhà); cửa hàng 9B Tống Duy Tân; nhà hàng 3C Cấm Chỉ; cửa hàng bánh cuốn Kỳ Đồng, số 11 Tống Duy Tân; cửa hàng hải sản tươi sống Hương Trang, số 5A Tống Duy Tân... Tất cả các cửa hàng này đều không xuất trình được giấy chứng nhận đảm bảo VSATTP.
Các chủ cửa hàng đều chống chế rằng họ không được phường cấp giấy chứng nhận, tuy nhiên theo cán bộ chức năng ở quận, phường thì đây là những hộ không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận VSATTP, như không đảm bảo vệ sinh, không có chứng chỉ tập huấn kiến thức VSATTP hoặc không có giấy khám sức khỏe.
Không tủ kính, không giấy chứng nhận VSATTP |
Bà Vũ Bích Hiền - Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Trống cho biết, nhiều cửa hàng như cửa hàng 11 Tống Duy Tân hay cửa hàng hải sản số 5A Tống Duy Tân, phường đã nhiều lần đến tận nơi vận động họ đi khám sức khỏe, tập huấn kiến thức VSATTP nhưng họ đều từ chối không đi nên phường không thể cấp giấy chứng nhận cho họ được.
Đặc biệt, trường hợp nhà hàng 9B Tống Duy Tân đã cho nhân viên đi khám sức khỏe từ ngày 31-10 nhưng không hiểu vì sao đến tận ngày 12-11 mới có kết quả khám sức khỏe, do đó vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận VSATTP tại thời điểm kiểm tra.
Ngoài ra, có một số cửa hàng trên phố ẩm thực này có đầy đủ giấy phép theo quy định, tuy nhiên lại không đảm bảo đủ 10 tiêu chí VSATTP như không có tủ kính, thức ăn để ruồi bâu... cũng đều bị tạm đình chỉ kinh doanh để khắc phục.
Tiến Hưng