Hà Nội thuộc nhóm dẫn đầu về cải cách hành chính

Hà Nội thuộc nhóm dẫn đầu về cải cách hành chính

ANTĐ - Bộ Nội vụ vừa công bố kết quả bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp bộ, cơ quan ngang bộ năm 2012 (PAR Index 2012). Theo đó, các trung tâm kinh tế như Đà Nẵng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng thuộc nhóm đứng đầu bảng về chỉ số CCHC cấp tỉnh.

Thư cảm ơn

Thư cảm ơn

ANTĐ - Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam xin kính chào Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và xin trân trọng thông báo liên quan đến công hàm số 0908/CH-LS-QHLS quý cục gửi ngày 30-8-2013 như sau:
1% công chức “cắp ô” hay “mốt” báo cáo tô hồng

1% công chức “cắp ô” hay “mốt” báo cáo tô hồng

ANTĐ - Trong phiên thảo luận về báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật trong công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ngày 20-9, khi bị chất vấn về thực hư vấn đề 30% công chức “cắp ô”, không làm được việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình giải thích, đã yêu cầu địa phương báo cáo. Kết quả bước đầu, số cán bộ công chức chưa hoàn thành nhiệm vụ chỉ trên dưới… 1%.
Sẽ chấm dứt tình trạng “sống lâu lên lão làng”

Sẽ chấm dứt tình trạng “sống lâu lên lão làng”

ANTĐ - Hôm qua, 26-7, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức. Vấn đề thi tuyển lãnh đạo và xử lý cán bộ “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” được nhiều địa phương đề cập.
Lãnh đạo “vi hành”

Lãnh đạo “vi hành”

ANTĐ - Tuần qua, dư luận nói nhiều về chuyện Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình tự thân đến các quán cà phê của địa phương kiểm tra và bắt quả tang 15 cán bộ, viên chức đang “ngồi chơi xơi nước” ngay trong giờ làm việc. Còn nhớ cuối năm 2012, Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận cũng tổ chức đoàn kiểm tra về lề lối làm việc của công chức, viên chức trên địa bàn, qua đó phát hiện và yêu cầu kiểm điểm hơn 200 cán bộ về hành vi “ăn gian” giờ làm việc công. 
Quyết làm cho bằng được!

Quyết làm cho bằng được!

ANTĐ - Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào cuối năm 2012 nhằm xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả. Phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo Đề án, một Phó Thủ tướng thẳng thắn chỉ rõ, hiện nước ta có 2,8 triệu công chức, nhưng thực sự 2,8 triệu này có cống hiến hết mình hay không? Biên chế càng lớn thì chi thường xuyên càng lớn. Trong bộ máy có tới 30% số công chức không có cũng được, bởi họ làm việc theo kiểu sáng cắp ô đi, tối cắp ô về, không mang lại bất cứ hiệu quả công việc nào.
Giữ nghiêm giờ làm việc đầu năm

Giữ nghiêm giờ làm việc đầu năm

ANTĐ - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa yêu cầu các sở, ban, ngành; quận, huyện, thị xã bắt tay ngay vào công việc, không để thời gian nghỉ Tết kéo dài ảnh hưởng đến chương trình, kế hoạch công tác quý I-2013, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2013 và thực hiện "Năm kỷ cương hành chính". 
Hà Nội tạo chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương

Hà Nội tạo chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương

ANTĐ - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa ký ban hành Chỉ thị số 01 về thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2013”. Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu, “tạo chuyển biến mạnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.
Giảm 5-10% TNGT trên cả 3 tiêu chí

Giảm 5-10% TNGT trên cả 3 tiêu chí

ANTĐ - Tại hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành diễn ra sáng qua 3-1, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia chọn chủ đề năm an toàn giao thông 2013 là “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham gia giao thông” nhằm giảm tối đa ùn tắc giao thông kéo dài trên 30 phút tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, phấn đấu giảm 5-10% số vụ tai nạn, số người chết và bị thương…