V-League 2013

Công Vinh phủ nhận tranh đá phạt với đàn em

ANTĐ - Không chỉ chơi mờ nhạt trong trận thua bạc nhược của SLNA trước Thanh Hóa tại vòng 9 vừa qua, Công Vinh còn nhận rất nhiều sự chỉ trích khi liên tục tranh những quả đá phạt với đàn em Mạnh Hùng.

Công Vinh đã có màn trình diễn thiếu thuyết phục trong trận SLNA gặp Thanh Hóa

Theo thống kê, trong trận đấu này SLNA được hưởng 5 quả đá phạt hàng rào trước vòng 16m50 của Thanh Hóa và trong cả 5 tình huống này Công Vinh đều nhanh chân dứt điểm sau tiếng còi của trọng tài, không cho đàn em Mạnh Hùng có cơ hội để thể hiện tài năng. Có lẽ do tâm lý nôn nóng muốn lập công cho đội bóng xứ Nghệ, các cú sút của Công Vinh đều đưa bóng đi chệch khung thành.

Hành động lặp đi lặp lại trên của Công Vinh đương nhiên khiến HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng cảm thấy không hài lòng, bởi những quả đá phạt vốn vẫn được xem là cơ hội quý giá có thể giúp một đội bóng thay đổi được cục diện. Vì vậy, sau khi chứng kiến Công Vinh liên tục đá hỏng, HLV Hữu Thắng mất kiên nhẫn và nhiều lần phải ra sát đường biên gào tên, xua tay, yêu cầu Công Vinh nhường quyền đá phạt cho Mạnh Hùng.

Tuy nhiên, khi được hỏi về sự việc này, Công Vinh đã lên tiếng phủ nhận việc anh cố tình tranh các quả đá phạt với đồng đội. Công Vinh nói:
“Mạnh Hùng là một cầu thủ trẻ nhưng đã có nhiều tiến bộ, khả năng sút phạt cũng rất tốt. Tôi luôn xem Hùng như một người em thân thiết trong đội và không có chuyện cố tình tranh đá phạt với Hùng. Trong bóng đá, khi bạn thua, bạn thường xuyên phải nhận những lời chỉ trích. Tôi cũng đã quá quen với những chuyện như thế này”.

Không chỉ dính nghi án tranh đá phạt với đàn em, Công Vinh còn bị xem là có mâu thuẫn với HLV Hữu Thắng sau tình huống bị HLV Hữu Thắng la mắng, quyết liệt ra lệnh phải nhường cho Mạnh Hùng trong tình huống đá phạt ở phút cuối của trận đấu. Điều này đã khiến Công Vinh tỏ vẻ ấm ức và khó chịu ra mặt.

Về việc này, Công Vinh khẳng định giữa anh và HLV Hữu Thắng không hề có xung đột như những gì mà dư luận bàn tán mấy ngày qua. “Ở tình huống đó, tôi cho rằng mình có khả năng đá trực tiếp trong khi HLV Hữu Thắng lại muốn tôi vào vòng cấm để đón đường tạt cánh thì cơ hội ăn bàn sẽ cao hơn. Sự việc chỉ có thế, không có gì là mâu thuẫn ở đây cả”, Công Vinh giải thích.

Được biết, trở về Vinh sau thất bại trước Thanh Hóa, SLNA đã có buổi họp nội bộ để mổ xẻ và rút kinh nghiệm. Cũng sau cuộc họp này, Công Vinh và Mạnh Hùng được HLV Nguyễn Hữu Thắng gặp riêng. Dường như mọi rắc rối đã được giải quyết ổn thỏa bởi theo quan sát các buổi tập gần đây, các tình huống đá phạt đã có sự phân công khá rạch ròi. Nếu là chếch về bên phía cánh trái, Công Vinh là người đảm nhận và ngược lại, nếu là bên phải thì Mạnh Hùng sẽ là người đứng trước bóng.

Cuối tuần này, SLNA sẽ ở lại sân nhà để tiếp Đồng Nai trong khuôn khổ vòng 10 V-League. Đây là cơ hội để đội bóng xứ Nghệ lấy lại thể diện sau 2 thất bại liên tiếp vừa qua, đồng thời tránh nguy cơ để mất ngôi đầu bảng trước sức ép từ XM V.Hải Phòng và HAGL.